
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: AFP
Ngày 2-2, cựu Tổng thống Nga Medvedev nói rằng Nga không muốn một cuộc xung đột toàn cầu, nhưng không thể loại trừ khả năng đó.
"Tình hình rất nguy hiểm. Ngưỡng chịu đựng dường như đang giảm xuống. Chúng tôi không muốn một cuộc xung đột toàn cầu. Chúng tôi không điên đến vậy", ông Medvedev trả lời Hãng tin Reuters và TASS.
Tuy nhiên ông nói rằng "không thể loại trừ khả năng xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu".
Khi được hỏi về hàng loạt sự kiện toàn cầu trong tháng trước ở Venezuela, về vấn đề Greenland và những nơi khác, ông Medvedev nói rằng tất cả đều "quá sức chịu đựng".
Ông Medvedev cho biết việc Mỹ đột kích và bắt giữ Tổng thống Venezuela đã phá vỡ mối quan hệ quốc tế và so sánh rằng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bị "đánh cắp", thì chắc chắn Washington sẽ coi đó là một hành động chiến tranh.
Ông cũng nói rằng những tuyên bố của phương Tây về mối đe dọa từ Nga hoặc Trung Quốc đối với Greenland là những "câu chuyện kinh dị" sai sự thật, do các nhà lãnh đạo phương Tây bịa đặt để biện minh cho mình.
Từng giữ chức Tổng thống Nga từ năm 2008 đến 2012, ông Medvedev hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cơ quan bao gồm các quan chức quyền lực nhất của Nga.
Theo giới ngoại giao, ông Medvedev đại diện cho tư tưởng cứng rắn trong giới tinh hoa Nga, dù Tổng thống Vladimir Putin vẫn là người có quyết định cuối cùng về chính sách của Matxcơva.
Ông nhiều lần chỉ trích Kiev và các cường quốc phương Tây, đồng thời cảnh báo về nguy cơ leo thang chiến tranh hướng tới một "thảm họa" hạt nhân, cũng như từng "đấu khẩu" với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong phát biểu mới nhất, ông Medvedev đã khen ngợi ông Trump, người đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, và cho biết việc nối lại liên lạc với Washington là điều đáng khích lệ.
Dù vậy ông nói việc Hiệp ước vũ khí hạt nhân New START hết hạn mà không có hiệp ước thay thế là điều cần cảnh giác, vì các cường quốc hạt nhân lớn nhất có lẽ không còn giới hạn nào kể từ đầu những năm 1970.
"Tôi không muốn nói rằng điều này ngay lập tức có nghĩa là một thảm họa và một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ bắt đầu, nhưng nó vẫn nên khiến mọi người cảnh giác", cựu Tổng thống Nga nói, cho rằng các hiệp ước kiểm soát vũ khí không chỉ nhằm hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân, mà còn là một sự đảm bảo một mức độ tin tưởng nhất định giữa các cường quốc hạt nhân lớn.
Lãnh thổ là vấn đề phức tạp nhất trong đàm phán với Ukraine
Nói về xung đột với Ukraine, ông Medvedev cho rằng lãnh thổ là vấn đề phức tạp nhất trong đàm phán hòa bình hiện tại. Nga yêu cầu Ukraine phải rút khỏi các khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, tuy nhiên Kiev kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ.
Ông Medvedev cũng khẳng định Matxcơva sẽ không chấp nhận đề xuất của các cường quốc châu Âu về việc triển khai quân đội các nước thành viên NATO tại Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình và đảm bảo an ninh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận