Tag: ông Lê Hải Bình

Ông Lê Hải Bình làm tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Phó ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ra mắt hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 - 2028

Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 - 2028 có sự tham gia của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương

TTO - Ngày 23-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương.

Thần tượng Việt cho thanh niên Việt: Không cần tìm đâu xa!

TTO - Trong thanh niên Việt là một dòng chảy năng lượng, nếu được "nắn dòng" đúng đắn, sẽ trở thành xung lực lớn để phát triển đất nước - anh Lê Hải Bình, nhà ngoại giao kiêm võ sư Vovinam, trò chuyện với Tuổi Trẻ Online.

Không thể giải quyết song phương vấn đề quần đảo Trường Sa

TTO - Ngày 14-4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ vấn đề tranh chấp ở Biển Đông nếu liên quan đến hai nước thì giải quyết song phương, nhiều nước thì phải giải quyết đa phương.

Yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân bị tấn công

TTO - Tại họp báo thường kỳ chiều 17-3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động tấn công, ức hiếp ngư dân Việt Nam trên các ngư trường truyền thống của Việt Nam ở Biển Đông đồng thời gọi những hành động này là vô nhân đạo.

Hải đăng TQ ở Hoàng Sa vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam

TTO - Việc TQ mới đây tuyên bố hoàn thành hai ngọn hải đăng trên đảo Duy Mộng và đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam.

Báo cáo tôn giáo của Hoa Kỳ đánh giá sai lệch về Việt Nam

TTO - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định Báo cáo tự do Tôn giáo quốc tế 2014 của Hoa Kỳ "tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam”.

Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay quy hoạch khu chức năng biển

TTO - Ngày 23-9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay “Quy hoạch khu chức năng chính về biển trên toàn quốc” trong đó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

​Trung Quốc phủ sóng 4G ở Hoàng Sa là phi pháp

TTO - Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 10-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định việc Tập đoàn viễn thông di động China Mobile của Trung Quốc phủ sóng 4G ở quần đảo Hoàng Sa là hành động phi pháp.