30/01/2018 13:54 GMT+7

Ông Kim Jong Nam gặp tình báo Mỹ trước khi chết?

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Các nhà điều tra tin rằng ông Kim Chol - tức Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã gặp một điệp viên Mỹ vài ngày trước khi bị tấn công dẫn đến thiệt mạng.

Ông Kim Jong Nam gặp tình báo Mỹ trước khi chết? - Ảnh 1.

Ông Kim Chol - người được cho là Kim Jong Nam - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Kyodo của Nhật, địa điểm diễn ra cuộc gặp bí mật của ông Kim Jong Nam với người Mỹ là hòn đảo nghỉ dưỡng Langkawi ở miền bắc Malaysia.

Củng cố thêm khả năng ông Kim Jong Nam có liên hệ với tình báo Mỹ, cảnh sát trưởng điều tra Wan Azirul Nizam của Malaysia xác nhận báo cáo pháp y phát hiện một ai đó đã dùng thẻ nhớ USB Kingston tiếp cận dữ liệu trên máy laptop của ông Kim vài lần vào ngày 9-2-2017, trong lúc ông đang ở Langkawi.

Thẻ USB đó không nằm trong số vật dụng tìm thấy trên người ông Kim khi ông qua đời ngày 13-2, tức vài ngày sau đó.

Trong phiên xét xử ngày 29-1 đối với 2 bị cáo nữ người Việt và Indonesia được cho là hung thủ ra tay sát hại ông Kim Jong Nam đã xảy ra một số tranh cãi khi ông Azirul nhiều lần nói "không nhớ" những chi tiết đơn giản của vụ án. Điều này dẫn đến việc một luật sư bào chữa cáo buộc cảnh sát Malaysia cố tình biến một vụ giết người mang động cơ chính trị thành vụ án mạng bình thường.

Cảnh sát trưởng Azirul cho biết ông cử một sĩ quan điều tra chuyến đi 5 ngày của ông Kim đến Langkawi từ ngày 8 đến 12-2-2017 để tìm hiểu động cơ vụ ám sát xảy ra ở ngay giữa sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Ông Kim Jong Nam gặp tình báo Mỹ trước khi chết? - Ảnh 2.

Ảnh camera an ninh cho thấy ông Kim Jong Nam được chăm sóc sau khi bị tấn công bằng chất độc thần kinh VX - Ảnh: AP

Tại tòa, luật sư Gooi Soon Seng bảo vệ cho nghi phạm Indonesia Siti Aisyah, liên tiếp truy vấn ông Azirul về cuộc gặp của ông Kim Jong Nam với một người Mỹ gốc Hàn. Thông tin này đăng tải lần đầu tiên bởi tờ báo nhật Asahi vào năm ngoái.

Cảnh sát trưởng Azirul một mặt xác nhận cuộc gặp của ông Kim Jong Nam với "người lạ" tại một khách sạn, nhưng ông cho biết cảnh sát không tài nào xác định được người đó là ai. Theo báo Asahi thì đó là một sĩ quan tình báo của Mỹ.

Bí ẩn số tiền lớn trong túi đeo lưng

Cảnh sát tìm thấy khoảng 138.000 USD trong túi đeo lưng của ông Kim khi ông qua đời, gây ra những đồn đoán rằng ông bán thông tin liên quan đến Bình Nhưỡng cho Mỹ, mặc dù cảnh sát Malaysia bác bỏ giả thiết này.

Nhưng không ai không cảm thấy kỳ lạ khi một người lại đem theo số tiền mặt quá lớn như thế bên mình.

Các luật sư tỏ ra khó chịu khi viên thanh tra của Malaysia không thể trả lời nhiều câu hỏi đơn giản, ví dụ như ông Kim lưu trú tại khách sạn nào ở Langkawi. Ông Azirul chỉ lặp đi lặp lại kiểu "không tài nào nhớ nổi" và không tìm thấy thông tin trong quyển sổ của mình.

Trước đó, ông Azirul còn tuyên bố không nhớ đã tìm thấy gì trên laptop của ông Kim cho đến khi luật sư móc ra một báo cáo của đơn vị tội phạm tin học thuộc cảnh sát Malaysia đề ngày 25-7-2017.

"Thái độ và cách trả lời của ông ấy vô cùng né tránh. Chúng tôi không vui vì điều này. Chúng tôi khẳng định đây là một vụ giết người mang động cơ chính trị, nhưng họ muốn dìm và biến nó thành một vụ án mạng bình thường" - luật sư Gooi trả lời với giới truyền thông.

Ông Azirul sẽ tiếp tục lời khai trong hôm nay (30-1).

Ông Kim Jong Nam gặp tình báo Mỹ trước khi chết? - Ảnh 3.

Cảnh sát Malaysia áp giải nghi phạm Đoàn Thị Hương rời tòa án ngày 29-1 - Ảnh: AP

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên