07/11/2020 23:54 GMT+7

Ông Joe Biden là ai và giấc mộng hơn 30 năm đã thành?

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Ông Joe Biden, cựu phó tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, tuyên bố có thể ông sẽ dựa vào di sản của Obama và hàn gắn, đoàn kết nước Mỹ giữa thời điểm đầy thách thức.

Ông Joe Biden là ai và giấc mộng hơn 30 năm đã thành? - Ảnh 1.

Ông Joe Biden qua năm tháng - Ảnh: BBC

Tối 7-11, bản đồ bầu cử của Hãng tin Reuters cập nhật thông tin: Ông Joe Biden, ứng viên Đảng Dân chủ, đã đạt 273 phiếu đại cử tri sau khi thắng thêm bang Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri). Đài CNN cũng đưa tin tương tự. Như vậy, ông Biden đã vượt mức tối thiểu 270/538 phiếu đại cử tri để thắng cử.

Sau gần nửa thế kỷ lăn lộn chính trường và hơn 30 năm kể từ những ngày đầu tiên bắt đầu thực hiện giấc mộng trở thành tổng thống Mỹ, căn cứ vào kết quả bầu cử 2020 được báo đài phương Tây cập nhật, trên lý thuyết ông Joe Biden đã có thể trở thành ông chủ mới của Nhà Trắng.

Ông Joe Biden (tên đầy đủ: Joseph Robinette Biden Jr.) sinh ra ở thành phố Scranton, bang Pennsylvania vào ngày 20-11-1942 (hiện 77 tuổi). Ông là con cả trong số 4 người con của một gia đình người Mỹ gốc Ireland.

Thách thức lớn nhất của Joe Biden thời trẻ là vượt qua tình trạng nói lắp, vốn ảnh hưởng nhiều tới khoảng thời gian ông học trung học. Nhưng kỹ thuật luyện nói trước gương đã giúp ông vượt qua khó khăn sau vài tháng.

Ông học tại Đại học Delaware và sau đó là trường luật tại Đại học Syracuse. Ông kết hôn với người vợ đầu tiên - bà Neilia và bắt đầu sự nghiệp chính trị ở thành phố Wilmington, bang Delaware. Tuy nhiên, người vợ đầu tiên qua đời do tai nạn xe hơi và sau đó ông kết hôn với bà Jill Jacobs, một giáo viên.

Ông Biden bước chân vào con đường chính trị từ đầu thập niên 1970 với chiếc ghế thượng nghị sĩ. Ông làm thượng nghị sĩ đại diện bang Delaware trong 6 nhiệm kỳ tới năm 2009.

Ông Joe Biden là ai và giấc mộng hơn 30 năm đã thành? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, đối với con đường trở thành tổng thống Mỹ, đó là khoảng thời gian không suôn sẻ, kéo dài nhiều thập niên. Ông ra tranh cử tới 3 lần trong các cuộc bầu cử năm 1988, 2008 và 2020.

Năm 1987, ngay trước cuộc bầu cử năm 1988, ông Biden ra tranh cử tổng thống lần đầu tiên, nhưng sau đó ông thông báo rút khỏi đường đua sau khi bị cáo buộc đạo văn một bài phát biểu của lãnh đạo Đảng Lao động Anh lúc bấy giờ là Neil Kinnock.

Khoảng 20 năm sau chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên, ông Biden bắt đầu lại lần thứ hai vào năm 2008. Tuy nhiên, cuối cùng mộng vẫn không thành.

Đến ngày 23-8-2008, ông Barack Obama thông báo chọn ông Joe Biden làm "phó tướng" tranh cử. Ông Joe Biden sau đó làm hai nhiệm kỳ phó tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, giai đoạn 2009 - 2017.

Có lẽ một trong những giây phút cảm động nhất với ông Joe Biden là bất ngờ được Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương tự do của tổng thống, danh hiệu cao quý nhất với một công dân Mỹ, vào tháng 1-2017. Lúc đó, ông Biden đã vô cùng ngạc nhiên và không cầm được nước mắt.

Một lần nữa ông Biden gia nhập đường đua vào Nhà Trắng vào tháng 4-2019, khi ông chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Sau ngày bầu cử sơ bộ “Siêu thứ ba” diễn ra vào tháng 3-2020, đường đua vào Nhà Trắng hiện rõ 2 gương mặt sáng giá: Joe Biden và thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Đến tháng 4, ông Bernie Sanders, đối thủ cuối cùng của Biden, ngừng chiến dịch tranh cử và lúc đó ông Biden rộng đường hơn, chuyển sang tập trung đối đầu ông Trump.

Với chiến thắng như báo đài phương Tây cập nhật, ông Joe Biden trên lý thuyết sẽ là tổng tống lớn tuổi nhất nước Mỹ vào lúc tuyên thệ nhậm chức, 78 tuổi.

Tuy nhiên, với loạt vụ kiện tụng của phía ông Trump cùng những diễn biến khó lường có khả năng xảy ra, hiện chưa rõ cuối cùng giấc mộng hơn 30 năm của ông Biden sẽ ra sao.

Xem ảnh Trump - Biden từ trai trẻ đến khi đối đầu trên vũ đài chính trị Xem ảnh Trump - Biden từ trai trẻ đến khi đối đầu trên vũ đài chính trị

TTO - Trong lúc ông Trump mải mê kinh doanh bất động sản, tổ chức các cuộc thi sắc đẹp..., ông Biden đã làm chính trị. Ông Trump có 47 tháng làm tổng thống, ông Biden có 47 năm lăn lộn chính trường. Giờ đây họ đối đầu nhau ở tuổi thất tuần.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên