25/05/2018 09:18 GMT+7

Ông Dương Văn Hiền không có lỗi

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền đã được “minh oan” khi một tờ báo lên tiếng xin lỗi vì những thông tin không chính xác liên quan đến ông.

Ông Dương Văn Hiền không có lỗi - Ảnh 1.

Ông Dương Văn Hiền - Ảnh: NAM KHÁNH

Tôi không nhờ báo chí nói hộ cho mình, chỉ mong báo chí hãy đưa thông tin đúng sự thật. Đừng vì sự cẩu thả hay động cơ cá nhân mà đưa thông tin sai sự thật

Ông Dương Văn Hiền

Trong thông tin cải chính, tờ báo này cho biết: "Khi trao đổi với phóng viên, phó ban trọng tài Dương Văn Hiền không có phát biểu "không ngờ anh Hùng (Trần Mạnh Hùng - phó chủ tịch HĐQT Công ty VPF) đáp trả tôi bằng những tin nhắn đầy thù hằn, đe dọa. Trong tay tôi còn lời nhắn gây hấn khi tôi từ chối để ông ta tác động đến việc phân công trọng tài" như bài báo nêu". Báo này chân thành xin lỗi ông Dương Văn Hiền, ông Trần Mạnh Hùng.

Trước đó, ngày 7-5, VPF gửi công văn kiến nghị LĐBĐVN (VFF) không mời ông Dương Văn Hiền tạm thời làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp VN. Sau công văn này, trên một số báo đã trích dẫn lời ông Hiền nói ông Trần Mạnh Hùng có mâu thuẫn cá nhân với ông. Một số báo thậm chí đưa bài phỏng vấn ông Hiền nói ông Hùng từng nhắn tin đe dọa khi ông Hiền không làm theo chỉ đạo của ông Hùng.

Để giải quyết những mâu thuẫn này, ngày 15-5 ban kiểm tra VFF đã phải họp, tại cuộc họp xảy ra xô xát giữa ông Hiền và ông Hùng. Ngày 18-5, đoạn băng ghi âm cuộc cãi vã được tung lên mạng xã hội gây bức xúc cho người hâm mộ. Ngày 22-5, ông Trần Mạnh Hùng đã phải từ chức phó chủ tịch HĐQT Công ty VPF.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 24-5, ông Dương Văn Hiền cho biết ông rất buồn vì nhiều ngày qua có nhiều tờ báo đã đưa thông tin sai sự thật về ông. Thậm chí có nhiều báo còn đưa phỏng vấn ông nhưng ông không trả lời, nội dung hoàn toàn sai. Ông Dương Văn Hiền cho biết cũng đã có báo cáo giải trình gửi VFF về sự việc, khẳng định mình không làm gì sai. Liên quan đến đoạn băng ghi âm bị tung lên mạng, ông Hiền cho biết ông không làm việc này và hoàn toàn chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình.

Từ một thông tin không chính xác, ông Trần Mạnh Hùng, phó chủ tịch HĐQT VPF, đã bức xúc, có hành xử thiếu chuẩn mực khiến bị mất chức. Tương lai và sự nghiệp của ông Dương Văn Hiền suýt chút nữa cũng tiêu tan nếu như tờ báo này không có bản tin đính chính. Sau khi được "minh oan", hiện ông Dương Văn Hiền vẫn là một trong các ứng viên tham gia ứng cử vào ban chấp hành VFF khóa 8.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên