Tag: băng ghi âm

Một năm đi tìm thanh âm

TTCT - Chuyện nghe băng tan, nghe tiếng lòng của đại dương hay nghe rừng cây rầm rì có lẽ sẽ khiến chúng ta tò mò hơn với nhiều khám phá mới mẻ và ứng dụng kỳ thú.

Bị kỷ luật, trưởng công an xã này sang làm trưởng công an xã kia

TTO - Nhận quyết định kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền cuối 2018, nay trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, Long An) nhận quyết định giữ chức trưởng Công an xã Tân Phú cũng của huyện này và là đơn vị cũ của ông.

Ông Trump không dám nghe đoạn băng 'kinh khủng' sát hại nhà báo Khashoggi

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi là "rất xấu xa" nhưng vẫn muốn Saudi Arabia là đồng minh thân cận của Washington tại Trung Đông.

Phương Trang nói gì về xe Maybach 38 tỉ tặng bà Hứa Thị Phấn?

TTO - Luật sư cho rằng chiếc xe Maybach trị giá 38 tỉ đồng công ty Thiên Tân (thuộc nhóm Phương Trang) mua có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, không phải tặng bà Hứa Thị Phấn.

Ông Dương Văn Hiền không có lỗi

TTO - Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền đã được “minh oan” khi một tờ báo lên tiếng xin lỗi vì những thông tin không chính xác liên quan đến ông.

Bóng đá như thuở hồng hoang

TTO - Không ít người hâm mộ đã bị sốc sau khi đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại với đầy những từ ngữ chợ búa và tục tằn giữa phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng với phó Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền "nổi" lên trên mạng xã hội, sau đó loang ra các báo.

Từ vụ rò rỉ băng ghi âm của VPF: Cái xấu nằm ở sau gáy

TTO - Khi tôi học lớp 2, có một chuyện ba tôi kể mà tôi nhớ đến tận bây giờ, sau gần nửa thế kỷ.

Không chấp nhận băng ghi âm giữa Hứa Thị Phấn và lãnh đạo Phương Trang

TTO - Viện KSND TP.HCM đã đưa ra nhiều quan điểm không chấp nhận băng ghi âm được cho là cuộc trao đổi giữa bà Hứa Thị Phấn và lãnh đạo Công ty Phương Trang về việc công ty nợ hơn 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Đại Tín.

Xuất hiện băng ghi âm trao đổi giữa bà Hứa Thị Phấn và công ty Phương Trang

TTO - Chiều tối 16-5, luật sư Trương Thị Minh Thơ bất ngờ công bố tài liệu mới liên quan đến cuộc trao đổi giữa bà Hứa Thị Phấn và ông Nguyễn Hữu Luận (chủ tịch HĐQT công ty Phương Trang) về các khoản nợ của công ty này tại ngân hàng Đại Tín.

Dùng thiết bị hỗ trợ nghe nhìn để dạy học chỉ có lợi, tại sao lại cấm?

TTO - Anh Albert P. (người Anh) - một giáo viên tiếng Anh tại TP.HCM - đã hết sức ngạc nhiên hỏi lại như vậy xung quanh việc Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu giáo viên bản ngữ không được sử dụng các thiết bị nghe - nhìn như cassette, CD... trong giờ dạy học.