05/07/2024 09:32 GMT+7

Ông Biden và thế lưỡng nan của Đảng Dân chủ

'Tôi sẽ không rời bỏ. Tôi sẽ đua tới cùng', ông Biden tuyên bố sau khi nhiều người, gồm cả từ phía Đảng Dân chủ, kêu gọi ông rút lui.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng khẳng định quyết tâm theo đuổi cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai, bất chấp nhiều người cả trong Đảng Dân chủ đề nghị ông dừng tranh cử tổng thống năm 2024.

Đây là dịp để nhìn sang hướng khác. Những gì ông Biden cần làm là gánh vác trách nhiệm và một phần trong trách nhiệm ấy là rời khỏi đường đua vào Nhà Trắng.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Arizona Raúl Grijalva nói với New York Times

Ngược dòng dư luận

Hãng tin Reuters cho biết ông Biden đã trao đổi với nhân viên chiến dịch tranh cử, và nhấn mạnh: "Sẽ không ai đẩy tôi đi được. Tôi sẽ không rời bỏ. Tôi sẽ đua tới cùng".

Đó là những tiếp xúc cá nhân đầu tiên của ông Biden với những người thân cận từ sau màn tranh luận tổng thống với đối thủ Donald Trump bên Đảng Cộng hòa. Màn thể hiện bị đánh giá thấp của ông Biden ở cuộc tranh luận đó đã khiến dư luận sôi sục.

Tính tới ngày 4-7, ít nhất hai thành viên Hạ viện của Đảng Dân chủ đã công khai nói về việc ông Biden nên rời chiến dịch tranh cử, nhường chỗ cho một ứng viên khác nhằm nâng cao khả năng chiến thắng ông Trump vào tháng 11 tới.

Báo chí Mỹ, kể cả những tờ từng ủng hộ ông Biden, cũng đăng bài bình luận kêu gọi ông rời cuộc đua. Hàng loạt cuộc thăm dò dư luận vài ngày qua cho thấy cử tri đang giảm lòng tin vào đương kim tổng thống.

Trong khảo sát của YouGov làm cho Yahoo News, 60% người Mỹ tin rằng ông không phù hợp làm tổng thống nhiệm kỳ hai. Một khảo sát của báo USA Today và ĐH Suffolk nhận thấy 41% cử tri Đảng Dân chủ nói ông Biden không nên làm ứng viên cho đảng này nữa.

Những số liệu này minh chứng cho thông tin về việc nội bộ Đảng Dân chủ đang thực sự thảo luận về khả năng "thay người". Tờ Financial Times dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết một nhóm thành viên Hạ viện theo đường lối ôn hòa, tập trung vào vấn đề an ninh quốc gia bên phía Đảng Dân chủ đã soạn thư kêu gọi ông Biden rút lui.

Hãng tin Bloomberg cũng cho biết hàng chục nghị sĩ Dân chủ đang cân nhắc ký vào một lá thư yêu cầu ông Biden bỏ cuộc.

Tối 3-7 (sáng 4-7 theo giờ Việt Nam), ông Biden đã trao đổi với hơn 20 thống đốc bang có ảnh hưởng. Đây cũng là nỗ lực trấn an họ rằng ông vẫn cam kết với chiến dịch tái tranh cử. Kết thúc cuộc gặp đó, có ba người công khai ủng hộ ông, gồm Thống đốc Minnesota Tim Walz, Thống đốc Maryland Wes Moore và Thống đốc California Gavin Newsom.

Đảng Dân chủ chia rẽ

Nhìn chung các tuyên bố cứng rắn từ ông Biden cũng như Nhà Trắng không làm thay đổi góc nhìn của dư luận Mỹ. Nhiều tờ báo lớn vẫn đồng ý rằng nỗ lực tìm cách thay ông Biden vẫn là chủ đề bàn luận của các quan chức cấp cao thuộc Đảng Dân chủ.

Ví dụ nghị sĩ Seth Moulton của Massachusetts thừa nhận ông có mối lo ngại lớn về vấn đề tuổi tác của ông Biden, cũng như khả năng vị tổng thống 81 tuổi này có thể đánh bại ông Trump. "Tổng thống Biden sẽ không thể trẻ lại. Chúng ta nên cởi mở với mọi phương án đang có", ông Moulton nói.

Hôm 2-7, một khảo sát của Đài CNN sau cuộc tranh luận Trump - Biden cho thấy tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Biden đang xuống mức thấp nhất từ trước tới nay. Trong khi đó Phó tổng thống Kamala Harris đang được đánh giá cao hơn ông Biden trong một "trận chung kết" giả định với ông Trump.

Đảng Dân chủ thừa hiểu chuyện "thay ngựa giữa dòng" khó có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Ngay cả ứng viên tiềm năng Harris cũng không được mức tín nhiệm cao hơn ông Biden là bao.

Tuy nhiên theo báo Guardian, phán quyết mới đây của Tòa án tối cao Mỹ về việc một tổng thống được miễn truy tố hình sự là chất xúc tác cho các tranh cãi trong phe Dân chủ. Với phán quyết trên, ông Trump chẳng những có thể tránh việc bị truy tố mà còn tiềm ẩn khả năng sẽ "trả đũa" các đối thủ chính trị nếu đắc cử. Điều này khiến tình thế càng "cấp bách" hơn cho Đảng Dân chủ.

Cao trào của các tranh luận này có thể đến vào tối 5-7 giờ Mỹ, thời điểm phần phỏng vấn của ông Biden với Đài ABC News được phát sóng. Theo CNN, bản thân ông Biden hiểu rằng diễn biến những ngày tới, và gồm cả bài phỏng vấn với ABC News, nơi ông Biden lại "lên truyền hình", sẽ rất quan trọng đối với tương lai chính trị của ông trong cuộc bầu cử năm nay.

Chiến thuật của ông Trump

Tờ Financial Times lưu ý chiến dịch tranh cử của ông Trump khá kín tiếng kể từ sau màn tranh luận trên. Đây được cho là sự im lặng hợp lý nhằm khiến "các cuộc đấu đá nội bộ" bên Đảng Dân chủ trở thành đề tài nóng trên mặt báo.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngày 3-7, hai cố vấn cấp cao của ông Trump gồm Chris LaCivita và Susie Wiles khẳng định ông có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào bên Đảng Dân chủ, đặc biệt là... bà Harris.

Ngoài ra chiến dịch của ông Trump cũng tìm cách tô đậm tình hình rối ren của đảng đối thủ khi nhận xét rằng "mọi đảng viên Dân chủ" đang kêu gọi ông Biden bỏ cuộc lúc này "đều từng là người ủng hộ ông Biden".

Để không bỏ lỡ các thông tin liên quan bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, mời bạn đọc theo dõi chuyên trang bầu cử tổng thống Mỹ 2024 của Tuổi Trẻ Online tại đây.

Xem tranh luận tổng thống Mỹ, ông Putin vẫn nghiêng về ông BidenXem tranh luận tổng thống Mỹ, ông Putin vẫn nghiêng về ông Biden

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông không thay đổi quan điểm nghiêng về Tổng thống Mỹ Joe Biden hơn đối thủ Donald Trump dù không xem hết tranh luận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên