03/01/2023 06:44 GMT+7

Ông Biden phủ nhận Mỹ thảo luận tập trận chung có vũ khí hạt nhân với Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden phủ nhận việc Mỹ đang thảo luận việc tập trận chung có vũ khí hạt nhân cùng Hàn Quốc, trái ngược với chia sẻ của tổng thống Hàn Quốc với báo chí về việc này.

Ông Biden phủ nhận Mỹ thảo luận tập trận chung có vũ khí hạt nhân với Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-1, theo Hãng tin Reuters, khi các phóng viên hỏi trực tiếp ông Biden tại Nhà Trắng để xác nhận liệu Mỹ có đang thảo luận về các cuộc tập trận hạt nhân chung với Hàn Quốc hay không, ông Biden trả lời "Không có".

Trước đó, theo Hãng tin Yonhap, trong một cuộc phỏng vấn đăng ngày 2-1 trên báo Chosun Ilbo, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận về các cuộc tập trận chung có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Ông Yoon cho rằng việc lập kế hoạch và các cuộc tập trận chung nhằm mục đích triển khai hiệu quả hơn việc "răn đe tăng cường" (nghĩa là có sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ) và Washington cũng "khá tích cực" với ý tưởng này.

Ông Thomas Countryman, cựu quyền thứ trưởng bộ ngoại giao về kiểm soát vũ khí, cho biết Mỹ đã có đối thoại răn đe tăng cường với Nhật Bản từ lâu và đã khởi xướng cuộc đối thoại tương tự với Hàn Quốc vào năm 2016.

Ngày 2-1, ông Countryman cho biết: "Hiện chưa rõ gì mới trong tuyên bố của Tổng thống Yoon. Đó chỉ là sự diễn đạt lại những thông tin cũ".

Ông Countryman cho rằng phát biểu của ông Yoon có lẽ nhằm trấn an người dân Hàn Quốc và đáp trả sự khiêu khích của Triều Tiên.

"Tôi cho rằng đây là nỗ lực của cả Tổng thống Yoon và chính quyền Biden nhằm trấn an chính phủ và người dân rằng cam kết của Mỹ vẫn vững chắc".

Trong năm 2022, Triều Tiên đã cho thử nhiều tên lửa nhất trong lịch sử. Trong ngày 1-1, Triều Tiên cũng bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển khiến Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục cảnh báo và phản ứng.

Tin tức thế giới 1-1: Triều Tiên phóng tên lửa ngày đầu năm; EU họp bàn về du khách Trung Quốc Tin tức thế giới 1-1: Triều Tiên phóng tên lửa ngày đầu năm; EU họp bàn về du khách Trung Quốc

Liên Hiệp Quốc thông qua ngân sách hoạt động năm 2023, cao hơn năm trước; Tổng thống Nga Putin ca ngợi Giáo hoàng Benedict XVI; Myanmar gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm sắc tộc... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày đầu năm mới 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên