08/11/2020 22:29 GMT+7

Ông Biden mở trang công bố kế hoạch cho nhiệm kỳ mới

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổng thống thắng cử Joe Biden và cấp phó Kamala Harris đã bắt tay vào các kế hoạch cho chính quyền mới, đưa ra các ưu tiên cho nhiệm kỳ tổng thống Mỹ tiếp theo. Nhóm đối phó với dịch COVID-19 sẽ được công bố ngay ngày mai.


Ông Biden mở trang công bố kế hoạch cho nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Ông Joe Biden cùng vợ ăn mừng chiến thắng trên sân khấu ở Delaware tối ngày 7-11 - Ảnh: REUTERS

Đài CNN ngày 8-11 cho biết đội của ông Biden đã lập trang web chuyển giao quyền lực có tên BuildBackBetter.com, trong đó đưa ra các ưu tiên gồm: đại dịch COVID-19, khôi phục kinh tế, bình đẳng sắc tộc và biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, một tài khoản chuyển giao chính thức tên @Transition46 cũng được thành lập trên mạng xã hội Twitter.

Theo trang BuildBackBetter.com, nhóm chuyển giao của ông Biden và bà Harris sẽ "chịu trách nhiệm đảm bảo việc chuyển giao quyền lực giữa chính quyền hiện tại và chính quyền Biden - Harris diễn ra thành công" và chuẩn bị để giúp chính quyền mới giải quyết các thách thức cấp thiết.

Trong kế hoạch chống virus corona chủng mới được trình bày trên trang web bao gồm các biện pháp như xét nghiệm miễn phí cho tất cả người Mỹ, phân phối hiệu quả, hợp lý việc điều trị và vắc xin, yêu cầu đeo khẩu trang trên toàn quốc…

"Người Mỹ xứng đáng có được sự phản ứng chuyên nghiệp, mạnh mẽ và khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế do sự bùng phát của virus corona", trang web cho biết, khẳng định chính quyền của ông Biden sẽ luôn lắng nghe khoa học, đưa ra quyết định dựa trên các ý kiến chuyên gia và thúc đẩy minh bạch, niềm tin trong chính quyền.

Trong suốt quá trình tranh cử, ông Biden đã nhiều lần chỉ trích cách chính quyền Tổng thống Donald Trump xử lý đại dịch.

Theo hãng tin Reuters, ông Biden dự kiến công bố một đội đặc trách đối phó với dịch COVID-19 gồm 12 thành viên vào ngày 9-11.

Theo đó, nhóm này sẽ chịu trách nhiệm vạch ra kế hoạch kiềm chế dịch bệnh một khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1-2021. 

Một số nguồn tin cho hay nhóm này sẽ đặt dưới sự chủ trì của cựu bác sĩ phẫu thuật Vivek Murthy, cựu ủy viên Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm David Kessler và tiến sĩ Marcella Nunez-Smith của Đại học Yale.

Cách ông Biden sẽ tiếp cận vấn đề Trung Quốc, Nga, Triều Tiên Cách ông Biden sẽ tiếp cận vấn đề Trung Quốc, Nga, Triều Tiên

TTO - Di sản đối ngoại mà Tổng thống Donald Trump để lại cho ông Joe Biden khá bộn bề nên ông sẽ phải đương đầu với nhiều mối quan hệ khủng hoảng, tiêu biểu nhất là Trung Quốc.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên