16/11/2022 09:37 GMT+7

Ông Biden họp khẩn vụ tên lửa rơi ở Ba Lan: 'Dường như không phải bắn từ Nga'

BÌNH AN - MINH KHÔI
BÌNH AN - MINH KHÔI

TTO - Các nhà lãnh đạo toàn cầu - đang có mặt ở Bali (Indonesia) dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 - đã dự một cuộc họp khẩn cấp ngày 16-11 sau vụ nổ chết người ở Ba Lan, mà Ukraine và Ba Lan cáo buộc là tên lửa do Nga sản xuất gây ra.

Ông Biden họp khẩn vụ tên lửa rơi ở Ba Lan: Dường như không phải bắn từ Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tham dự cuộc họp khẩn cấp ở Indonesia ngày 16-11 sau vụ nổ nghi do tên lửa Nga ở Ba Lan - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Nhà Trắng cho biết cuộc họp khẩn cấp nói trên do Tổng thống Mỹ Joe Biden triệu tập, sau khi có 2 người thiệt mạng trong một vụ nổ ở Przewodow, ngôi làng nằm ở miền đông Ba Lan, gần biên giới với Ukraine.

Các nhà lãnh đạo đến từ Mỹ, Đức, Canada, Hà Lan, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Vương quốc Anh đã tham gia cuộc họp.

Ngoại trừ Nhật Bản, các nước còn lại nói trên đều là thành viên của liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ba Lan cũng là thành viên của liên minh này. Các nhà lãnh đạo đã ngồi quanh một bàn hội nghị khi bắt đầu cuộc họp. 

Theo Hãng tin Reuters, khi được hỏi về những tuyên bố vụ nổ có liên quan đến Nga, ông Biden nói: "Có thông tin sơ bộ cho thấy không phải vậy. Tôi không muốn nói về điều đó cho đến khi điều tra hoàn tất nhưng dường như nó không phải bắn từ Nga".

Ông Biden cho biết Mỹ và các nước NATO sẽ điều tra toàn diện trước khi hành động.

Theo Hãng tin Reuters, nếu NATO xác định Nga phải chịu trách nhiệm về vụ nổ ở Ba Lan, điều đó có thể kích hoạt nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO - hay được biết tới là điều 5.

Điều 5 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (của liên minh quân sự NATO) quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một/một số thành viên của liên minh đều bị coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh, và tất cả thành viên còn lại sẽ hỗ trợ ngay cho thành viên bị tấn công.

Bộ Ngoại giao Ba Lan nói rằng tên lửa do Nga sản xuất đã rơi vào ngôi làng Przewodow lúc 15h40 ngày 15-11 (giờ địa phương), nhưng không rõ do lực lượng nào phóng. Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga tại Warsaw để yêu cầu giải thích sau khi Matxcơva phủ nhận trách nhiệm.

Theo Hãng tin Tass, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng nước này không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào khu vực biên giới Ba Lan - Ukraine, trong lúc chiến sự Ukraine tiếp diễn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thì nói ông không có thông tin gì về vụ nổ ở Ba Lan. "Rất tiếc, tôi không có bất kỳ thông tin vào về điều đó", ông Peskov trả lời câu hỏi từ Đài CNN.

Ba Lan yêu cầu tham vấn NATO sau khi xác định tên lửa Nga làm chết dân Ba Lan yêu cầu tham vấn NATO sau khi xác định tên lửa Nga làm chết dân

TTO - Bộ Ngoại giao Ba Lan xác nhận một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống ngôi làng Przewodow, gần biên giới Ukraine, lúc 15h40 chiều 15-11 theo giờ địa phương (21h40 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

BÌNH AN - MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên