16/11/2022 07:20 GMT+7

Nga bắn tín hiệu tốt về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết Matxcơva không muốn các nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu bị gián đoạn, tín hiệu tích cực cho thỏa thuận giúp Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.

Nga bắn tín hiệu tốt về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine - Ảnh 1.

Các tàu thương mại, bao gồm các tàu tham gia thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, chờ đi qua eo biển Bosphorus ngoài khơi bờ biển Yenikapi ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen sẽ được triển khai vào ngày 19-11 nếu không vấp phải sự phản đối.

Trả lời trong bài phỏng vấn do nhật báo Izvestia đăng ngày 16-11, Thứ trưởng Vershinin khẳng định phía Nga không bỏ qua khía cạnh nhân đạo của vấn đề này.

Trước đó, Matxcơva từng tuyên bố thỏa thuận trên phụ thuộc vào các điều khoản đảm bảo họ có thể xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của chính mình, bất chấp những trở ngại do lệnh trừng phạt của phương Tây tạo ra.

Cả Ukraine và Nga đều là những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn trên toàn cầu. Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chính phân bón và hạt giống cho thị trường toàn cầu.

Ông Vershinin cho rằng nếu tuyên bố của phương Tây về miễn trừ trừng phạt đối với xuất khẩu lương thực của Nga được thực hiện, "mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra bình thường" đối với thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen.

Khi được hỏi liệu Nga có ủng hộ đề xuất gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ về việc bỏ khung thời gian khỏi thỏa thuận hay không, ông Vershinin nhận định khung thời gian hiện tại (120 ngày) có vẻ "hợp lý".

Thứ trưởng Vershinin cũng thông báo Ngân hàng Rosselkhozbank của Nga sẵn sàng cung cấp bảo lãnh để xử lý các giao dịch thực phẩm và phân bón, nhưng với điều kiện quyền truy cập vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT được khôi phục.

Ngày 26-2, Mỹ và các đồng minh quyết định loại Nga khỏi hệ thống SWIFT nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Matxcơva ở Ukraine.

SWIFT, là từ viết tắt của Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu, được ví như mạng xã hội Twitter của các ngân hàng, giúp cung cấp thông tin giao dịch cho các tổ chức tài chính.

Ba Lan yêu cầu tham vấn NATO sau khi xác định tên lửa Nga làm chết dân Ba Lan yêu cầu tham vấn NATO sau khi xác định tên lửa Nga làm chết dân

TTO - Bộ Ngoại giao Ba Lan xác nhận một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống ngôi làng Przewodow, gần biên giới Ukraine, lúc 15h40 chiều 15-11 theo giờ địa phương (21h40 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên