27/05/2021 07:02 GMT+7

Ông Biden đi gặp Putin mà mắt nhìn sang Trung Quốc?

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Các nhà phân tích cho rằng chính quyền ông Biden dù đang căng thẳng với Matxcơva nhưng thực ra muốn hạ nhiệt nhanh chóng để tập trung sức đối mặt đối thủ chính.

Ông Biden đi gặp Putin mà mắt nhìn sang Trung Quốc? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp ông Joe Biden khi còn là phó tổng thống Mỹ tại thủ đô Matxcơva ngày 10-3-2011 - Ảnh: AP/TASS

Điện Kremlin cho biết Matxcơva không kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Joe Biden vào tháng tới sẽ đưa quan hệ Nga - Mỹ chính thức bình thường trở lại.

Ngày 26-5, theo Hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nêu rõ hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ là một sự kiện quan trọng, song không nên "kỳ vọng quá mức" vào những kết quả sẽ đạt được tại cuộc gặp này.

Ông Peskov nhấn mạnh có quá nhiều vấn đề đã phát sinh trong mối quan hệ song phương.

Tuyên bố trên của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh ngày 24-5, Bộ Ngoại giao Mỹ và truyền thông nhà nước Nga thông báo cuộc gặp thượng đỉnh được chờ đợi bấy lâu giữa Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Nga Putin sẽ diễn ra ngày 16-6 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tuy đây không phải lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo này gặp nhau, nhưng đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi ông Biden trở thành chủ nhân Nhà Trắng.

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một loạt vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm cả những vấn đề được đánh giá là gai góc. 

Cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra sau một thời gian dài quan hệ song phương đi xuống, thậm chí ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên.

Đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ kể từ tháng 7-2018 khi hội nghị thượng đỉnh duy nhất giữa ông Putin và tổng thống Trump ở Helsinki (Phần Lan) đã kết thúc với một vụ bê bối chính trị ở Mỹ.

Theo chuyên gia quan hệ quốc tế Vladimir Frolov, vào tháng 3-2021, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ, Biden đồng ý với cách gọi của phóng viên rằng ông Putin là "kẻ sát nhân". 

Điều đó đã làm thổi bùng cơn phẫn nộ ở Matxcơva, khiến viễn cảnh các cuộc tiếp xúc cá nhân giữa hai tổng thống trở nên xa vời, thậm chí Nhà Trắng phớt lờ lời mời đối thoại trực tuyến của ông Putin. 

Nhưng tới tháng 4-2021, sau khi Nga bất ngờ đưa quân số lượng lớn đến tập trận gần biên giới Ukraine, ông Biden đã phải gọi điện trực tiếp và mời người đồng cấp Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu và một cuộc gặp cá nhân ở châu Âu.

Theo nhận định của chuyên gia người Nga Vladimir Frolov, Tổng thống Biden và êkip của ông đã vạch ra ý định của họ cho hội nghị thượng đỉnh, đó là cố gắng tiếp xúc trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga để tìm hiểu xem liệu có khả năng giảm căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ, đưa mối quan hệ này trở nên ổn định hơn và có thể dự đoán được. Cá nhân ông Biden cũng từng nói về nhu cầu giảm leo thang trong quan hệ song phương.

Nhưng đây không phải là bằng chứng cho thấy chính quyền Biden muốn ưu tiên quan hệ với Nga. Ngược lại, mong muốn "đưa quan hệ Nga - Mỹ trở nên ổn định và có thể dự đoán được" cho thấy Mỹ đánh giá Nga là "vấn đề thứ yếu".

Với quan điểm đó thì Washington sẽ không dành quá nhiều thời gian và nguồn lực đối mặt với Nga, mà sẽ tập trung vào vấn đề chính là cuộc đối đầu chiến lược với Trung Quốc và giải quyết các vấn đề nội bộ của Mỹ. 

Do vậy, tại cuộc gặp thượng đỉnh, nếu không lôi kéo được ông chủ Điện Kremlin đứng về phía Mỹ trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh, thì ông Biden hẳn cũng muốn biết liệu có thể khiến Matxcơva đồng ý "kiềm chế" không gây khó dễ cho chương trình nghị sự chính trị của Mỹ hay không.

Nhiều địa điểm gặp từng được lựa chọn

Trong số các đề xuất về địa điểm của cuộc gặp, thủ đô Vienna của Áo từng được đánh giá là lựa chọn thích hợp và Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cũng đã thảo luận trực tiếp về vấn đề này với ông Putin, dù ông chưa chính thức nhận lời.

Người ta cũng nhắc tới các địa điểm khác như Geneva (Thụy Sĩ), Stockholm (Thụy Điển), Helsinki (Phần Lan) và Ljubljana (Slovenia) - nơi mà ông Putin đã gặp các tổng thống Mỹ khác.

Thủ đô Praha của Cộng hòa Czech từng là nơi tổng thống Mỹ Barack Obama và ông Medvedev gặp nhau để ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới), nhưng căng thẳng hiện nay giữa Nga và Cộng hòa Czech đã khiến cho địa điểm này không còn phù hợp.

Hai ông Biden và Putin sắp chạm mặt sau phát ngôn Hai ông Biden và Putin sắp chạm mặt sau phát ngôn 'kẻ sát nhân'

TTO - Nhà Trắng ngày 25-5 xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Thụy Sĩ vào ngày 16-6 tới. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau các phát ngôn gây căng thẳng của ông Biden.

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên