19/01/2023 19:26 GMT+7

Ở tuổi 95, nhà văn Y Điêng nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

Y Điêng, nhà văn Ê Đê đầu tiên được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, vừa nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng hôm nay 19-1.

Ở tuổi 95, nhà văn Y Điêng nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương và Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An chúc mừng nhà văn Y Điêng nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng - Ảnh: HÀ MY

Ngày 19-1, Huyện ủy Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) tổ chức lễ trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nhà văn Y Điêng, 95 tuổi, người Ê Đê.

Ông Phạm Đại Dương - bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên - và bà Cao Thị Hòa An - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên - đã đến dự, gắn huy hiệu và tặng hoa chúc mừng nhà văn Y Điêng.    

Nhà văn Y Điêng sinh năm 1928 tại buôn Thung (xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh). 

Ông tham gia kháng chiến chống Pháp, được kết nạp vào Đảng và trở thành đảng viên chính thức năm 1950. Thập niên 1950, ông được đưa ra Việt Bắc học nghiệp vụ rồi về Hà Nội làm cảnh sát bảo vệ tại khu vực Cửa Nam. Năm 1958, ông học bổ túc văn hóa, tốt nghiệp, làm phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thế mạnh của Y Điêng là văn xuôi. Ông viết truyện ngắn đầu tay "Em chờ bộ đội Awa Hồ", được trao giải ba cuộc thi viết truyện ngắn về đề tài miền Nam do báo Thống Nhất tổ chức. Sau đó, ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.

Đến nay, "gia tài" văn chương của nhà văn người Ê Đê này rất đáng nể với các tác phẩm đã xuất bản gồm: "Em chờ bộ đội Awa Hồ" (1962), "Ông già Kơ Rao" (1964), "Như cánh chim Kway" (1974), "Drai Hling đi về phía sáng" (1976), "Hơ Giang" (1978), "Chuyện trên bờ sông Hinh" (1994), "Sông Hinh, con sông quê hương" (1980), "Thơ tình Y Điêng" (1986)…

Năm 2007, ông trở thành nhà văn người Ê Đê đầu tiên được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với hai tác phẩm - truyện vừa "Hơ Giang" và bộ tiểu thuyết hai tập "Bên bờ Sông Hinh".

Ngoài viết văn, Y Điêng còn là người nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian. Ông đã tham gia dịch các trường ca "Xinh Nhã", "Đăm Di", "Khinh Dú", "Y Ban", "Y Prao"… ra tiếng Việt và xuất bản tập "Truyện cổ Ê Đê".

Hiện nhà văn Y Điêng sống tại khu phố 3, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Thọ ChânTrao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Thọ Chân

TTO - Sáng 1-11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến nhà thăm và trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Thọ Chân - nguyên bí thư Thành ủy TP Hà Nội, bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, đại sứ Việt Nam tại Liên Xô và Thụy Điển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên