21/09/2010 01:08 GMT+7

Hội Nhà văn TP.HCM mở trại sáng tác tại Phú Yên

VIỆT TƯỜNG
VIỆT TƯỜNG

TT - Tại khu du lịch Sao Việt, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên) chiều 19-9, Hội Nhà văn TP.HCM đã khai mạc trại sáng tác văn học với sự tham dự của hơn 20 nhà văn, trong đó có những cây bút quen thuộc như Phan Hoàng, Nguyễn Đông Thức, Lê Minh Quốc, Phạm Sỹ Sáu, Đoàn Thạch Biền, Trần Thế Tuyển… cùng một số nhà văn ở Phú Yên.

Trước khi khai mạc trại, đoàn nhà văn đã đến xã Hòa Trị thắp hương tưởng niệm tại đền thờ Lương Văn Chánh - bậc tiền hiền đã khẩn hoang mở đất lập nên Phú Yên 400 năm về trước; thăm làng Phước Hậu, phường 9, TP Tuy Hòa - nơi nhà thơ, chiến sĩ Trần Vũ Mai viết trường ca nổi tiếng Ở làng Phước Hậu.

Trong thời gian mười ngày ở trại sáng tác, các nhà văn sẽ đi thực tế một số địa phương ở Phú Yên để hoàn thành bản thảo tập truyện ký kỷ niệm Phú Yên 400 năm (1611-2011).

VIỆT TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên