21/03/2024 11:16 GMT+7

Nước kênh cạn kiệt, Tiền Giang mở 40 vòi nước công cộng miễn phí

Trước tình trạng hạn, mặn gay gắt, các huyện phía đông của tỉnh Tiền Giang đã mở 40 vòi nước công cộng miễn phí cho người dân sử dụng và dự kiến mở thêm 50 vòi nữa trong thời gian tới.

Người dân tại huyện Tân Phú Đông tập trung tại một vòi nước công cộng miễn phí hứng về sử dụng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Người dân tại huyện Tân Phú Đông tập trung tại một vòi nước công cộng miễn phí hứng về sử dụng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Giữa trưa nắng chói chang, anh Dương Anh Phụng (30 tuổi, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) tranh thủ chạy chiếc xe lôi chở theo 10 can loại 30 lít đến vòi nước công cộng miễn phí gần nhà hứng về xài.

Giữa trưa nắng chói chang, người dân Gò Công Đông đi hứng từng can nước

Anh Phụng cho biết khu vực mình ở chưa có nước sạch, nên thường xuyên phải bơm nước từ kênh Láng cạnh nhà lên xử lý để sử dụng.

"Tuy nhiên gần 1 tháng qua, nước kênh đã cạn kiệt, ô nhiễm nên không thể sử dụng được nữa. Cũng may có vòi nước công cộng mở suốt cho người dân hứng về xài, chứ không cũng không biết làm sao nữa", anh Phụng nói. 

Với hơn 10 can loại 30 lít được hứng đầy nước, gia đình gồm ba người nhà anh Phụng có thể dùng trong vài ngày.

Đối diện bên kia kênh Láng, gia đình ông Đỗ Hữu Phước (54 tuổi, xã Kiểng Phước) trước nay cũng sử dụng nước kênh để sinh hoạt và cho đàn gia súc uống. Tuy nhiên, mùa khô năm nay gia đình ông đã không còn giọt nước nào trong các bồn chứa.

"Mấy ngày nay, hễ rảnh giờ nào là tôi lại dùng xe máy chở mỗi lần bốn can nước sạch từ vòi nước miễn phí công cộng về xài. Do không có thời gian rảnh nên trong nhà cũng xài nhín, chứ không dám phung phí", ông Phước nói.

Hiện tỉnh Tiền Giang đã mở 40 vòi nước công cộng miễn phí tại các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông. Ngoài ra, địa phương này cũng đã có kế hoạch mở thêm khoảng 50 vòi khác cho người dân các huyện ven biển như Gò Công Tây, thị xã Gò Công và Tân Phú Đông.

Riêng trên địa bàn huyện Gò Công Đông tổng vốn đầu tư cho các vòi nước công cộng khoảng 100 triệu đồng, nhằm phục vụ nước sinh hoạt miễn phí cho gần 3.000 hộ dân tại các xã ven biển như: Tân Điền, Tân Thành, Kiểng Phước, Phước Trung, Tân Hòa. Địa phương kiên quyết không để ai phải thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô 2023-2024.

Người dân chở nước từ vòi công cộng miễn phí về nhà để sử dụng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Người dân chở nước từ vòi công cộng miễn phí về nhà để sử dụng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Dòng kênh Láng là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân hai bên, tuy nhiên hiện nay dòng kênh đã cạn kiệt nên người dân không có nước sử dụng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Dòng kênh Láng là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân hai bên, tuy nhiên hiện nay dòng kênh đã cạn kiệt nên người dân không có nước sử dụng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Độ mặn trên sông tăng cao, Tiền Giang mở 25 vòi nước công cộng cho bà con dùng miễn phíĐộ mặn trên sông tăng cao, Tiền Giang mở 25 vòi nước công cộng cho bà con dùng miễn phí

Hiện những khu vực nguồn nước sinh hoạt yếu ở Tiền Giang đã được các địa phương đề nghị Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tiền Giang mở các vòi nước công cộng để người dân đến lấy miễn phí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên