04/03/2024 14:56 GMT+7

Độ mặn trên sông tăng cao, Tiền Giang mở 25 vòi nước công cộng cho bà con dùng miễn phí

Hiện những khu vực nguồn nước sinh hoạt yếu ở Tiền Giang đã được các địa phương đề nghị Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tiền Giang mở các vòi nước công cộng để người dân đến lấy miễn phí.

Người dân các huyện phía đông tỉnh Tiền Giang dùng xô nhựa hứng nước miễn phí tại các vòi công cộng dọc đường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Người dân các huyện phía đông tỉnh Tiền Giang dùng xô nhựa hứng nước miễn phí tại các vòi công cộng dọc đường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 4-3, ông Nguyễn Đức Thịnh - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang - cho biết hiện nay độ mặn trên sông Tiền đang tăng cao vượt chuẩn quy định, lấn sâu vào nội đồng 50-55km.

Trong khi đó nguồn nước tự nhiên trên các kênh, rạch khu vực các huyện, thị phía đông đã bắt đầu nhiễm mặn vượt chuẩn và cạn dần. 

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô năm 2024 có xu hướng kéo dài, Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tiền Giang đang tranh thủ bơm tích nước vào các ao chứa, vận hành khai thác các giếng khoan nước ngầm một cách hợp lý và tiếp nhận tối đa nguồn nước từ Nhà máy nước Đồng Tâm đưa về các huyện, thị phía đông.

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các ao đều đã tích đầy nước với độ mặn trong mức quy định và vẫn đang tiếp tục vận hành bơm tích nước duy trì đầy ao. 

Riêng các ao chứa nước trên địa bàn huyện Tân Phú Đông bắt đầu cạn dần do nước sông Tiền mặn sớm không còn nguồn nước ngọt bổ sung. Công ty đã thực hiện điều tiết dồn nguồn nước từ Nhà máy nước Đồng Tâm về các khu vực thiếu nguồn nước này.

"Hiện những khu vực nguồn nước sinh hoạt yếu đã được các địa phương đề nghị Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tiền Giang mở các vòi nước công cộng để người dân đến lấy sử dụng miễn phí.

Đến nay các huyện phía đông đã mở được 25 vòi nước công cộng, trong đó huyện Gò Công Đông là 18 vòi, huyện Tân Phú Đông 7 vòi", ông Thịnh cho biết thêm.

Người dân các huyện phía đông tỉnh Tiền Giang dùng can nhựa hứng nước miễn phí tại các vòi công cộng dọc đường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Người dân các huyện phía đông tỉnh Tiền Giang dùng can nhựa hứng nước miễn phí tại các vòi công cộng dọc đường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tiền Giang cho biết hiện nay nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại các huyện phía đông khoảng 80.000m3/ngày đêm.

Trong đó, Nhà máy nước Đồng Tâm cung cấp khoảng 60.000m3, còn lại do các trạm cấp nước sản xuất tại chỗ. Với nguồn cung như hiện tại, cơ bản đảm bảo phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân các huyện phía đông.

Dự báo trong những ngày cao điểm mùa khô, nhu cầu dùng nước sẽ tăng đột biến. Nguồn nước từ Nhà máy nước Đồng Tâm sẽ cấp hết công suất, nguồn nước các ao cạn kiệt.

Khi đó Công ty Cấp nước Tiền Giang sẽ triển khai nhiều biện pháp để huy động tối đa nguồn nước cung cấp, kết hợp chính quyền địa phương tuyên truyền bà con nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, đúng mục đích.

Một trong những giải pháp quan trọng là mở các vòi nước công cộng, dùng xe bồn chở nước đến các vùng sâu… nhằm đảm bảo mọi người dân đều có nước sạch để sử dụng.

Hồ cấp nước trơ đáy, chính quyền phải dùng xe chở nước đến tận nhà dânHồ cấp nước trơ đáy, chính quyền phải dùng xe chở nước đến tận nhà dân

Hồ cấp nước trơ đáy, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phải dùng xe chuyên dụng chở nước sinh hoạt đến tận các thôn để cung cấp cho người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên