26/07/2023 20:22 GMT+7

Nước đen ngòm chảy ra biển: Sở Xây dựng Đà Nẵng đưa hạn chót xử lý

Vận động dân không để nước thải hòa nước mưa ra biển Đà Nẵng. Đồng thời Đà Nẵng kiên quyết xử lý tổ chức doanh nghiệp không thực hiện việc đấu nối hệ thống thu gom nước thải.

Một trong những lý do nước đen ngòm chảy ra biển là do vẫn chưa hoàn thiện đấu nối nước thải từ nhà dân, khách sạn vào hệ thống gom nước thải - Ảnh: MẠNH HÙNG

Một trong những lý do nước đen ngòm chảy ra biển là do vẫn chưa hoàn thiện đấu nối nước thải từ nhà dân, khách sạn vào hệ thống gom nước thải - Ảnh: MẠNH HÙNG

Dân để nước mưa vào nước thải, khách sạn để nước thải vào nước mưa

Liên quan đến tình trạng nước đen ngòm chảy ra biển Đà Nẵng theo mưa bị du khách phản ánh, ông Võ Tấn Hà, phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết thành phố đã đầu tư hệ thống thu gom nước thải tách riêng hệ thống thu nước mưa ở khu vực ven biển Đà Nẵng.

Tuy nhiên do đặc thù khu vực này xây dựng hệ thống gom nước thải riêng, nên cần vận động người dân đồng thuận trong công tác đấu nối nước thải từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.

Theo ông Hà, có hiện tượng một số khu dân cư sử dụng lối thoát hiểm sau nhà làm nơi sinh hoạt riêng nên khi triển khai cải tạo mương sau nhà không đáp ứng được mục tiêu ban đầu là thoát nước mặt. 

Từ đó dẫn đến tình trạng nước mưa từ mái nhà vào hệ thống thu gom nước thải, gây quá tải hệ thống thu gom khi xảy ra mưa.

Trái ngược, nhiều khách sạn trước đây được thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước chung. "Nay phải điều chỉnh chuyển sang đấu nối qua hệ thống nước thải nên gây phát sinh chi phí. Từ đó có tình trạng hệ thống gom nước thải đã có nhưng lại chưa đấu nối mà vẫn vào hệ thống cũ" - ông Hà phân tích thêm.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà cho biết sẽ tổ chức tuyên truyền thực hiện đấu nối nước thải từ nhà dân, cơ sở kinh doanh vào hệ thống của thành phố.

Một cống của đường ống gom nước thải khô khốc vì khách sạn chưa đấu nối hệ thống nước thải vào - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một cống của đường ống gom nước thải khô khốc vì khách sạn chưa đấu nối hệ thống nước thải vào - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chậm nhất trong tháng 9 phải đấu nối xong

Sở Xây dựng Đà Nẵng đề xuất các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý đồng hành cùng với thành phố trong việc triển khai đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước riêng.

Không đổ nước thải, chất thải vào cửa thu nước trước nhà gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước mưa ra biển Đà Nẵng.

Ông Hà cho biết đơn vị sẽ xác định cụ thể số lượng hộ thoát nước của toàn bộ lưu vực Mỹ Khê, Mỹ An chưa được đấu nối vào hệ thống thoát nước riêng trong tháng 7. 

Trên cơ sở đó, đề nghị các hộ thoát nước phải tiến hành đấu nối, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9.

"Đấu nối xong mới có cơ sở để đánh giá hiệu quả đầu tư dự án thí điểm gom nước thải. Nhất là đánh giá được vấn đề nước mưa chảy ra biển sau khi nước thải được tách riêng hoàn toàn" - ông Hà cho biết.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề xuất đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực ven biển Đà Nẵng, không để rác thải vào hệ thống thoát nước mưa. Cũng như việc tiến hành tình trạng nước thải tồn đọng trong cống, gây lắng đọng bùn tạo nên nước đen ngòm ra biển.

Một cống nước mưa ở Đà Nẵng được lấp cát để đảm bảo mỹ quan. Tuy nhiên khi mưa lớn nước mưa thoát từ đây ra rất mạnh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Một cống nước mưa ở Đà Nẵng được lấp cát để đảm bảo mỹ quan. Tuy nhiên khi mưa lớn nước mưa thoát từ đây ra rất mạnh - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sao vẫn còn nước đen chảy ra "bãi tắm đẹp nhất hành tinh"?Sao vẫn còn nước đen chảy ra 'bãi tắm đẹp nhất hành tinh'?

Đã bỏ hàng ngàn tỉ đồng đầu tư hệ thống gom nước thải ven biển nhưng tại sao "bãi tắm đẹp nhất hành tinh" vẫn còn nước đen ngòm chảy ra biển sau mưa?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên