19/08/2018 07:56 GMT+7

Nước đầu tiên bỏ luật chống tin giả

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Luật chống tin giả vừa được áp dụng trong tháng 3-2018 tại Malaysia đã bị chính quyền mới của Thủ tướng Mahathir Mohamad hủy bỏ ngày 17-8.

Nước đầu tiên bỏ luật chống tin giả - Ảnh 1.

Một quảng cáo tuyên truyền chống tin giả ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/Getty Images

Như vậy Malaysia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hủy bỏ luật tin giả, theo báo Guardian, Anh.

Chính phủ cũ của ông Najib từng đặt ra mức phạt lên tới 500.000 ringgit (122.000 USD) và phạt tù tới 6 năm vì tội tung tin giả. Việc hủy bỏ luật này từng là một cam kết chính trong giai đoạn tranh cử của đảng đối lập do chính trị gia 93 tuổi Mahathir Mohamad lãnh đạo.

Bản thân ông Mahathir từng bị điều tra theo luật này ngay trước thềm cuộc bầu cử hồi tháng 5 khi ông cáo buộc những người làm việc cho chính quyền của ông Najib đã cố tình phá hoại máy bay của ông để ngăn không cho ông ứng cử.

Trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội ngày 17-8, liên minh đảng đối lập đã nhất trí hủy bỏ luật tin giả sau 3 giờ thảo luận.

Sau khi bãi bỏ luật này, cảnh sát Malaysia sẽ được trao thêm những quyền mới để giải quyết tình trạng phát tán tin giả.

Mỗi nước một cách ngăn chặn và xử lý tin giả Mỗi nước một cách ngăn chặn và xử lý tin giả

TTO - Đức ban hành luật ngăn chặn tin giả, Pháp phạt tin giả hàng chục ngàn euro, Anh có lực lượng đặc nhiệm nhận dạng và xử lý tin giả... Google, Facebook, Twitter, Youtube cũng không được phép đứng ngoài cuộc.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên