
Nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển trong khung giờ cao điểm chiều 28-12, lượng xe đông đúc nhưng các tài xế đều chấp hành nghiêm đèn tín hiệu - Ảnh: HỒNG QUANG
Ngày 28-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đồng loạt kiểm soát, xử lý vi phạm trên nhiều tuyến đường, tập trung vào các hành vi che, dán biển số, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, xe tự chế, chở hàng cồng kềnh, với sự hỗ trợ của hệ thống camera AI.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, hệ thống camera AI đã phát hiện, ghi nhận rõ các hành vi vi phạm diễn ra trên tuyến, từ đó thông báo tới lực lượng trên tuyến để dừng xe kiểm tra, xử lý theo quy định.
Trong khoảng 2 giờ, các tổ công tác đã xử lý 57 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 700 triệu đồng, tạm giữ 13 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 13 trường hợp.
Qua thống kê, các hành vi vi phạm chủ yếu gồm:
6 trường hợp mô tô không gắn biển số; 3 trường hợp che, dán biển số hoặc làm thay đổi đặc điểm của biển số xe.


Các tài xế xe máy có nhiều cách để che, lấp biển số. Tất cả vi phạm đều được camera AI ghi lại

Thông tin sau đó được báo ngay tới chốt kiểm soát gần nhất để lực lượng chức năng dừng xe, xử lý vi phạm
Ngoài ra, camera AI còn phát hiện 14 tài xế xe máy sử dụng điện thoại, 8 trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh, 10 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác hoặc vật khác, 12 trường hợp vận chuyển hàng hóa gây che khuất biển số xe và 4 trường hợp điều khiển xe tự sản xuất, lắp ráp trái quy định.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trên nhiều tuyến đường, ý thức chấp hành của người dân được nâng cao rõ rệt.
Phóng viên ghi nhận ở các khung giờ cao điểm, thấp điểm, trên cả các tuyến đường đông đúc và lưu lượng thấp, đại đa số người dân đều chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông.

Khu vực Linh Đàm, không phải khung giờ cao điểm, lượng xe thưa thớt và không có cảnh sát giao thông túc trực nhưng các tài xế vẫn chấp hành nghiêm việc dừng đèn đỏ

Trên trục đường vành đai 3, giao thông trật tự hơn trước đây, ít xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ hay đè vạch kẻ cho người đi bộ qua đường

Nút giao Minh Khai - Kim Ngưu vào chiều 28-12 cũng trật tự dù không có cảnh sát

Ùn ứ xảy ra trên trục Nghiêm Xuân Yêm, nhưng khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, toàn bộ xe đều dừng lại đúng vị trí


Các tuyến đường được lắp camera AI phạt nguội chủ yếu là các nút giao thông, trục đường chính. Đến nay camera AI đã tự động phát hiện được 28 vi phạm phổ biến
Từ hôm 13-12, Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Việc xử lý vi phạm giao thông trên môi trường điện tử đồng loạt được thực hiện.
Đây là "đầu não" của 1.837 camera các loại - kết nối trực tiếp với bộ điều khiển đèn tín hiệu giao thông, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).
Hệ thống điều khiển tự động dựa trên thu thập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng giao thông, thích ứng thời gian thực qua camera tại 195 nút đèn (trên tổng số 564 nút đèn tín hiệu giao thông đã tiếp nhận từ Sở Xây dựng đầu tháng 10-2025).
Đồng thời các camera giám sát PTZ có khả năng xoay ngang, xoay dọc và zoom để mở rộng góc quan sát, phục vụ giám sát an ninh, trật tự.
Công an Hà Nội cho hay các camera AI chuyên dụng giám sát xử lý vi phạm có độ phân giải cao, tự động phân tích dữ liệu hình ảnh và lưu trữ tại hệ thống với thời gian tối đa 75 ngày.
Qua đó có thể phát hiện 28 hành vi vi phạm trật tự giao thông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận