01/06/2023 21:22 GMT+7

Nữ quản lý gốc Việt chết thảm trong kho lạnh ở Mỹ

Gia đình bà Nguyet Le đang kiện nhà hàng Arby's ở Mỹ sau cái chết của người phụ nữ gốc Việt 63 tuổi này. Họ cho rằng nhà hàng này vốn biết một tay cầm bên trong kho lạnh (nơi tìm thấy thi thể bà) đã bị hỏng trước đó.

Nữ quản lý gốc Việt chết thảm trong kho lạnh ở Mỹ - Ảnh 1.

Bà Nguyet Le trong một ảnh chụp cũ với con trai - anh Nguyen Le. Bà qua đời ở tuổi 63 - Ảnh: NEW YORK POST

Đài ABC13 News (Mỹ) vừa đưa tin bà Nguyet Le (có thể là Nguyệt Lê) - một phụ nữ gốc Việt sống ở thành phố Houston thuộc bang Texas - được con trai của bà tìm thấy đã chết trong kho lạnh của chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Arby's ở thành phố New Iberia, bang Louisiana.

Theo Đài ABC13 News, bà Nguyet Le (63 tuổi) đã qua đời vào hôm 11-5 và những chi tiết về cái chết của bà được nêu ra trong đơn kiện thật "đáng sợ".

Đơn kiện cho biết bà Nguyet Le đã tạm thời chuyển từ thành phố Houston (bang Texas) đến thành phố New Iberia (bang Louisiana) cùng con trai. Lúc đầu bà quản lý một nhà hàng Arby's ở Houston, nhưng sau đó chủ nhà hàng chuyển bà đến chi nhánh ở bang Louisiana. 

Bà dự định ở lại đây trong bốn tuần, nhưng vị trí tạm thời này đã được kéo dài thêm hai tuần nữa.

Theo đơn kiện, vào sáng 11-5-2023, bà Nguyet Le đến chi nhánh Arby's ở Louisiana để làm việc. Bà đi vào kho lạnh của nhà hàng thì cửa kho lạnh đóng và khóa lại. 

Luật sư Paul Skrabanek của gia đình bà Nguyet Le cho biết chủ nhà hàng này đã biết cửa kho lạnh bị hư từ năm ngoái.

"Sau khi trao đổi với nhà chức trách, tôi được biết đã có thứ gì đó bị hỏng liên quan chốt cửa, nhưng tôi không nắm thông tin cụ thể" - luật sư Skrabanek cho biết.

Nữ quản lý gốc Việt chết thảm trong kho lạnh ở Mỹ - Ảnh 2.

Gia đình của bà Nguyet Le đã đệ đơn kiện nhà hàng Arby's về cái chết oan của người phụ nữ gốc Việt này - Ảnh: KATC

Các tài liệu cho biết nhà hàng thường dùng tua vít để mở được cửa của kho lạnh này.

Con trai bà Nguyet Le là người phát hiện bà đã chết trong kho lạnh. "Bên trong kho lạnh đầy vết máu, khi bà tìm cách thoát ra ngoài" - Đài ABC13 News mô tả. 

Còn báo New York Post (Mỹ) ngày 31-5 viết: "Theo đơn kiện, bà Nguyet Le đã bị kẹt trong kho lạnh và đập tay bà (vào cửa) đến mức chảy đầy máu khi tìm cách thoát ra ngoài".

Luật sư cho biết sau cái chết của bà Nguyet Le, cũng có người khác suýt bị kẹt lại bên trong kho lạnh này.

Công ty Turbo Restaurants - sở hữu Arby's - chưa bình luận khi được hỏi về vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy hạ thân nhiệt là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Nguyet Le, theo ABC13 News.

Truyền thông Mỹ cho biết bà Nguyet Le là góa phụ có bốn con. Theo báo USA Today, hiện tại bốn người con của bà Nguyet Le - gồm Nguyen Le, Nina Le, Trina Le và Tiffani Charubhat - đang đòi Arby's cùng Turbo Restaurants bồi thường hơn 1 triệu USD.

Chủ nhà hàng Việt tại Mỹ không phục vụ người chưa tiêm vắc xinChủ nhà hàng Việt tại Mỹ không phục vụ người chưa tiêm vắc xin

TTO - Francis Do chỉ cho phép người đã tiêm vắc xin COVID-19 vào dùng bữa tại nhà hàng của mình. 'Tôi phải bảo vệ mọi người, từ nhân viên cho tới cộng đồng. Mọi người cần phải sát cánh, nắm tay nhau chống lại đại dịch', ông nhấn mạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên