
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: C.TUỆ
Ngày 5-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất của bộ.
Dư địa ngành nông nghiệp còn rất lớn
Ông Phạm Văn Duy, Phó cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, cho biết thế giới có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ thì Việt Nam đã xuất khẩu nông sản tới 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thực tế, xuất khẩu nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm của Việt Nam đang đứng top đầu thế giới. Đơn cử như xuất khẩu gạo năm 2024 đạt 9,15 triệu tấn, chỉ đứng sau Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới.
Năm 2024, xuất khẩu thủy sản đạt trên 10 tỉ USD, đứng thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Na Uy. Xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới, sau Brazil. Xuất khẩu rau gia vị đứng đầu thế giới và xuất khẩu rau quả đứng thứ 15 thế giới.
Bổ sung thêm thông tin, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Việt Nam đã và sắp ký kết hợp tác đảm bảo an ninh lương thực với nhiều nước như Singapore, Philippines, Indonesia, Brazil, Malaysia... điều này cho thấy xuất khẩu nông sản, trong đó có an ninh lương thực đóng vai trò rất quan trọng, nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Ông cũng khẳng định dư địa tăng trưởng của nông nghiệp Việt Nam vẫn còn rất lớn, nhất là khi gắn với chế biến sâu kết hợp với khoa học công nghệ, chuyển đổi số, AI... được tích hợp thì ngành nông nghiệp sẽ còn nâng cao chất lượng, giá trị hơn nữa và chắc chắn vẫn là lợi thế quốc gia.
Đơn cử như nút thắt về hạ tầng nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, nếu được đầu tư cơ bản điện, đường, cống thủy lợi... để giảm chi phí về logistics thì dư địa và giá trị xuất khẩu sẽ tăng trưởng cao hơn nữa.

Một doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu ở miền Tây - Ảnh: HOÀNG GIÁM
Nông nghiệp và môi trường luôn là trụ cột của nền kinh tế
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trải qua 8 thập kỷ hình thành và phát triển, ngành nông nghiệp và môi trường luôn là trụ cột quan trọng của nền kinh tế quốc dân, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế của hàng chục triệu người dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.
Dù trong chiến tranh, thời kỳ đổi mới hay giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, ngành luôn gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế, nền tảng của phát triển bền vững và ổn định xã hội.
Kỷ niệm 80 năm là dịp để toàn ngành ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã cống hiến; đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới - giai đoạn chuyển đổi xanh, phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
Ông Lê Trọng Đảm, Phó tổng biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường, cho biết chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm diễn ra từ tháng 7 đến 12-2025, với nhiều hoạt động phong phú, lan tỏa sâu rộng trên cả nước.
Trong đó, trọng tâm là lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất được tổ chức vào sáng 12-11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu - bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nguyên lãnh đạo bộ, khách quốc tế và các điển hình tiên tiến trong toàn ngành.
Bên cạnh đó là Triển lãm thành tựu 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường, được tổ chức tại sảnh tầng 1 Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Triển lãm giới thiệu những dấu ấn nổi bật của ngành qua các thời kỳ, các thành tựu khoa học - công nghệ, mô hình sản xuất tiêu biểu, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề lớn, thể hiện tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển xanh của ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam.
Ông Nguyễn Xuân Ân, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất, ngành vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất.
Đồng thời tuyên dương 30 hợp tác xã, 24 nông dân và chủ trang trại tiêu biểu cùng 57 tập thể và 151 cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2020 - 2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận