NÓNG: Israel tấn công Iran, tổng tham mưu trưởng và nhiều nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng

Cuộc tấn công diễn ra vào rạng sáng 13-6, với nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Tehran. Israel đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp đặc biệt trên khắp nước.

Một tòa chung cư bốc cháy dữ dội ở Iran do tên lửa Israel - VIDEO: X/@Abu_Salah9

Sáng sớm 13-6 (giờ địa phương), nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Tehran của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện một cuộc tấn công vào Iran, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến giữa hai trong số các lực lượng quân sự mạnh nhất ở Trung Đông.

Mất hai chỉ huy cấp cao, Iran sẽ đáp trả bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo?

Đài truyền hình nhà nước Iran IRINN xác nhận Thiếu tướng Mohammad Bagheri, tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Ông Bagheri, sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Iran, là nhân vật cấp cao thứ hai được biết đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel sáng nay.

Truyền thông Iran trước đó cũng đưa tin Tướng Hossein Salami, tổng tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đã thiệt mạng trong loạt không kích của Israel.

Truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận cựu giám đốc an ninh quốc gia Iran Ali Shamkhani đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Ông Shamkhani cũng là cố vấn chủ chốt của lãnh tụ tối cao Iran.

Israel - Ảnh 1.

Ông Hossein Salami, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - Ảnh: AFP

Phát biểu sau loạt tấn công vào Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết loạt tấn công đã "rất thành công", cảnh báo đây mới chỉ là đợt tấn công mở màn trong một chiến dịch lớn hơn nhắm vào Iran.

Ông Netanyahu trước đó tuyên bố Israel sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran trong "nhiều ngày".

Trong khi đó, hai quan chức Israel tiết lộ với Reuters rằng Israel đang chuẩn bị cho động thái trả đũa của Iran trong vài giờ tới. Các quan chức Israel cũng dự báo Tehran có thể đáp trả bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo.

Israel điều 200 chiến đấu cơ; Iran phóng 100 drone

Trả lời các phóng viên, phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin cho biết Iran trong sáng 13-6 cũng đã phóng khoảng 100 thiết bị bay không người lái (drone) vào Israel.

"Iran đã phóng khoảng 100 drone về phía lãnh thổ Israel và chúng tôi đang tiến hành đánh chặn", ông Defrin nêu.

Ông Defrin nói thêm Israel trong cuộc tấn công Iran sáng nay đã huy động 200 chiến đấu cơ và đã tấn công khoảng 100 mục tiêu trên khắp Iran.

Israel lại tấn công, nhiều nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng

Đến gần 10h sáng 13-6 (giờ Việt Nam), Reuters dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Iran về các cuộc tấn công mới của Israel vào Tehran. Hỏa lực phòng không được ghi nhận đang vang dội trên bầu trời thủ đô Iran.

Truyền thông Iran đưa tin Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Gholam Ali Rashid và nhiều nhà khoa học hạt nhân hàng đầu đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Theo Reuters, Đại giáo chủ Iran Khamenei tuyên bố Israel đã tự nhận "trái đắng" và Iran chắc chắn sẽ trả đũa. Cùng lúc đó, đại sứ quán Trung Quốc tại Israel cảnh báo công dân không nên ra ngoài trừ khi cần thiết và cần phải chuẩn bị trước các cuộc tấn công tên lửa, rocket và drone vào Israel.

Tấn công phủ đầu

Tờ Times of Israel đưa tin chiến dịch tấn công Iran vào sáng 13-6 mang tên "Đất nước sư tử".

Hiện chưa rõ quy mô và thiệt hại của cuộc tấn công. Nhưng Iran được cho là sẽ trả đũa nhanh chóng, có thể dùng lượng lớn tên lửa đạn đạo tương tự như đợt mà Iran đã phóng trong các leo thang tương tự vào năm ngoái.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz mô tả cuộc tấn công là một "đòn tấn công phủ đầu", đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp đặc biệt trên khắp Israel.

Ông nói rằng một cuộc phản công "được dự kiến trong khung thời gian tức thì". Còi báo động đã vang lên ở Jerusalem và các thành phố khác.

Cư dân Tehran, thủ đô của Iran, cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn. Một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ rằng máy bay chiến đấu đã cất cánh để đánh chặn các máy bay chiến đấu của Israel.

Báo chí nhà nước Iran cũng vừa công bố nhiều hình ảnh được cho là của các căn chung cư chịu thiệt hại nghiêm trọng và bốc cháy do bị trúng tên lửa Israel.

Video các cột khói bốc lên ở Tehran sáng 13-6 - Nguồn: Nguồn: X/Adi

Tham mưu trưởng Iran có thể đã thiệt mạng

Theo tờ Times of Israel, Tel Aviv tin rằng đợt tấn công đã tiêu diệt được tướng Mohammad Bagheri - tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran và là một sĩ quan cấp cao của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. 

Truyền thông nhà nước Iran cho biết đã có nhiều thương vong, song không nói rõ trong số này có các tướng lĩnh cấp cao hay không.

Một quan chức quốc phòng giấu tên nói với Đài phát thanh quân đội: "Cuộc tấn công mở đầu bao gồm các mục tiêu phòng không, tấn công vào tên lửa đất đối đất và một số lượng lớn các quan chức cấp cao của Iran bị loại bỏ". Hoạt động, theo vị này, được tính toán thời gian với độ chính xác cao nhắm vào cả Bộ Tổng tham mưu Iran và các nhà khoa học hạt nhân trên khắp Iran.

"Nếu cuộc tấn công mở đầu này thành công - thì những gì chúng tôi đã làm với các quan chức cấp cao của Hezbollah trong 10 ngày - chúng tôi đã làm với Iran trong 10 phút", ông này nói thêm.

Israel báo trước và phối hợp Washington tấn công Iran?

Israel - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz (áo vest) gặp các thành viên cấp cao của quân đội Israel trước chiến dịch tấn công Iran ngày 13-6 - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Theo các nguồn tin an ninh chia sẻ với Reuters, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei hiện vô sự sau cuộc tấn công của Israel và đã được tóm tắt tình hình. Tuy nhiên theo Hãng tin Nournews của Iran, cố vấn của ông Ali Shamkhani đã bị thương nghiêm trọng trong cuộc tấn công.

Trong khi đó, một quan chức Israel trả lời Đài Kan cho biết Israel đã phối hợp với Washington trong vụ tấn công Iran, và đã thông báo trước cho Mỹ về vụ việc.

Phát biểu trước các quan chức cấp cao của IDF trước cuộc tấn công vào Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết quân đội Israel đã phát triển "khả năng đặc biệt" cho hoạt động này.

Ông Katz khẳng định ông đã xác định ưu tiên từ khi nhậm chức là sẽ ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran. Ông Katz cũng gọi cuộc tấn công này là "bước ngoặt quyết định" của Israel trong việc ngăn chương trình hạt nhân của Tehran.

"Iran quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc hiện thực hóa tham vọng tiêu diệt Israel. Chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt mang tính quyết định, nếu bỏ lỡ, chúng ta sẽ không còn cách nào để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân đe dọa đến sự tồn vong của chúng ta", ông Katz nói.

Iran: Israel và Mỹ sẽ phải trả giá nặng nề

Iran hoang tàn sau đợt tấn công bất ngờ của Israel trong đêm/ Video: X/@Mulhak

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đã đóng cửa không phận cho đến khi có thông báo mới. Đài này cũng cho biết một vụ nổ mới đã được ghi nhận tại địa điểm làm giàu uranium quan trọng ở miền trung Iran.

"Vụ nổ mới được ghi nhận tại cơ sở làm giàu uranium Natanz" ở tỉnh Isfahan, cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ cơ sở này, AFP dẫn thông tin từ truyền hình nhà nước Iran.

Trong khi đó, người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran tuyên bố Israel và Mỹ sẽ phải trả giá nặng nề cho vụ tấn công, theo Reuters.

Thượng nghị sĩ Mỹ chỉ trích Israel châm ngòi bạo lực

Một thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã chỉ trích gay gắt Israel vì các cuộc tấn công vào Iran, cáo buộc nước này gây nguy hiểm cho khu vực và các lực lượng Mỹ.

Cụ thể, trong một tuyên bố, Thượng nghị sĩ Jack Reed của Đảng Dân chủ nhấn mạnh: "Quyết định đáng báo động của Israel về việc không kích Iran là một sự leo thang liều lĩnh, có nguy cơ châm ngòi cho bạo lực trong khu vực".

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee nói với trang tin tức Ynet rằng Israel khó có thể tấn công Iran nếu không có sự bật đèn xanh từ Nhà Trắng.

Mỹ triển khai hệ thống phòng không bảo vệ 40.000 binh sĩ

Tờ New York Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các hệ thống phòng không đang được triển khai nhằm bảo vệ hơn 40.000 binh sĩ Mỹ đóng rải rác tại hơn một chục căn cứ quân sự trong khu vực.

Tuy nhiên quan chức này từ chối tiết lộ Mỹ sẽ có vai trò gì trong trường hợp Iran trả đũa Israel.

Israel - Ảnh 3.

Lửa và khói bốc lên cuồn cuộn giữa lòng thủ đô Tehran - Ảnh: X/AF Post

Thủ tướng Israel: Chiến dịch còn kéo dài

Theo Times of Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) dự kiến chiến dịch tấn công vào chương trình hạt nhân và khả năng tên lửa tầm xa của Iran sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.

IDF đang chuẩn bị đối phó với các đòn phản kích trả đũa từ Iran. Các quan chức quân đội tuyên bố: "Sau khi chiến dịch kết thúc, sẽ không còn mối đe dọa hạt nhân nào từ Iran".

Giới chức IDF cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi đang trong giai đoạn thời cơ chiến lược. Chúng tôi đã đến điểm không thể quay đầu, và không có lựa chọn nào khác ngoài việc hành động ngay bây giờ".

CNN dẫn lời một quan chức IDF khẳng định đang cùng Mỹ điều phối các hành động của mình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu: "Chiến dịch này sẽ còn kéo dài chừng nào còn cần thiết, cho đến khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ".

Trước đó, một nguồn tin từ Israel tiết lộ nước này đang có kế hoạch thực hiện nhiều đợt tấn công nhằm vào Iran. Người này khẳng định: "Đây không phải cuộc tấn công chỉ diễn ra trong một ngày".

Bên cạnh đó, nguồn tin cho biết chính phủ Israel đã nhìn thấy cơ hội để thực hiện cuộc tấn công này, về mặt quân sự lẫn ngoại giao.

Người dân Iran vẫn chưa hết bàng hoàng sau cuộc không kích bất ngờ của Israel - Video: X/@DonaldTrumpAOCC

Mỹ nói "không liên quan", kêu gọi Iran không tấn công cơ sở Mỹ

Phát biểu trong tuyên bố ngày 12-6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ không liên quan đến các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi Tehran không nhắm vào các nhân sự và cơ sở của Mỹ trong khu vực.

"Tối nay Israel đã có hành động đơn phương chống lại Iran. Chúng tôi không tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Iran và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực", ông Rubio nhấn mạnh.

Theo ông Rubio, Tổng thống Trump và chính quyền Mỹ đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ và duy trì kênh liên lạc với các đối tác trong khu vực.

Israel - Ảnh 4.

Một tòa nhà ở Tehran bị hư hại sau đợt không kích - Ảnh: X/@sedmahdii

Israel ban bố tình trạng khẩn cấp, chuẩn bị tình huống Iran trả đũa

Trưởng văn phòng CNN tại Jerusalem cho biết Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, đồng thời gửi cảnh báo đến điện thoại di động của người dân.

Cụ thể, Israel đã ban hành lệnh cấm trường học, các cuộc tụ tập xã hội và hoạt động không thiết yếu nhằm chuẩn bị cho hành động trả đũa của Iran. Lệnh cấm có hiệu lực từ từ 3h (giờ địa phương, tức 7h giờ Việt Nam).

"Mọi khu vực trên cả nước sẽ chuyển từ mức độ hoạt động bình thường sang chỉ duy trì các hoạt động thiết yếu", người phát ngôn quân đội Israel thông báo.

Về phía Mỹ, CNN dẫn một các nguồn thạo tin từ Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Donald Trump dự kiến triệu tập một cuộc họp nội các vào tối 12-6 (giờ địa phương). Hai nguồn tin trong đó cho biết cuộc họp dự kiến tập trung vào phản ứng của Mỹ trước các diễn biến ở Iran.

Tehran bị tấn công nhiều nơi

Các phóng viên Al Jazeera thường trú tại Tehran cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ bắt đầu từ khoảng 3h sáng giờ địa phương (6h30 giờ Việt Nam). Tổng cộng khoảng sáu đến chín tiếng nổ đã được ghi nhận trên khắp thành phố.

Các vụ nổ không xảy ra ở một địa điểm cụ thể, mà rải rác ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cũng đã xác nhận các vụ nổ và chiếu cảnh về các sự việc này.

Israel họp suốt đêm trước khi đánh Iran

Chia sẻ với Đài CNN, một quan chức Israel cho hay Hội đồng An ninh quốc gia Israel đã họp suốt đêm trước khi triển khai cuộc tấn công ở Iran. Hiện Israel đã đóng cửa không phận cho đến khi có thông báo mới.

Ngay sau cuộc không kích, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Đại sứ quán Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình và sẽ túc trực suốt đêm.

Theo một quan chức quân sự Israel, cuộc tấn công nhắm thẳng vào chương trình hạt nhân và năng lực tên lửa tầm xa của Iran.

Phát biểu họp báo, quan chức này cho biết đây là "chiến dịch tấn công phối hợp, chính xác và mang tính răn đe phủ đầu", với "hàng chục mục tiêu" tại nhiều khu vực khác nhau của Iran.

Ông Trump lo Israel tấn công phá hỏng đàm phán hạt nhân

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang tiến hành đàm phán về thỏa thuận hạt nhân.

Trước đó không lâu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Israel "rất có thể" sẽ thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp ngoại giao.

"Tôi không muốn nói là sắp xảy ra, nhưng có vẻ như điều này rất có khả năng xảy ra", ông chủ Nhà Trắng cho biết.

Theo Hãng tin AFP, ông Trump bày tỏ lạc quan về thỏa thuận hạt nhân với Iran, nhưng lo ngại cuộc tấn công của Israel có thể phá hỏng cơ hội đạt được thỏa thuận.

NÓNG: Israel tấn công Iran - Ảnh 2.CBS News: Israel sẵn sàng tấn công Iran, Mỹ cảnh báo công dân rời khu vực

Các quan chức Mỹ đã được thông báo rằng Israel đã hoàn toàn sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, khuyến cáo công dân rời khỏi khu vực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên