05/06/2021 09:31 GMT+7

Nối vòng tay lớn chống dịch

TS NGUYỄN SĨ DŨNG
TS NGUYỄN SĨ DŨNG

TTO - Bộ Y tế vừa tiếp nhận 30 máy xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở và vật tư phục vụ cho 2 triệu mẫu test với tổng giá trị lên đến 460 tỉ đồng do Tập đoàn Vingroup trao tặng.

Tập đoàn Sun Group cũng vừa tài trợ 100 tỉ đồng cho hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh để lắp đặt các trung tâm hồi sức tích cực quy mô 100 giường bệnh. Đây là hai ví dụ gần nhất của quá trình xã hội hóa hoạt động phòng chống dịch Covid-19 mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đang thúc đẩy.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đoàn thể và người dân đã đóng góp nhiều ngàn tỉ đồng để mua máy móc, vật tư, thiết bị phòng chống dịch Covid-19 và cho Quỹ vắc xin. Nối vòng tay lớn, cả xã hội đang sát cánh cùng Chính phủ và Bộ Y tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Những cái được của việc nối vòng tay lớn ở đây rất rõ ràng.

Trước hết, đó là nguồn lực về tài chính được tăng cường. Trong khi ngân sách nhà nước còn hạn chế, sự bổ sung tài chính từ xã hội là vô cùng quan trọng. 

Một "công trình" thiếu vốn cần được tiếp sức, nếu trì hoãn tấn công dịch vì thiếu tiền là điều không thể được. Trì hoãn chỉ có thể làm cho dịch bùng phát mạnh hơn, những tổn thất về sinh mạng và của cải phải gánh chịu sẽ nhiều hơn gấp bội.

Thứ hai, nối vòng tay lớn phát huy được các thế mạnh bổ sung của xã hội. Các thế mạnh đó là tri thức, sự hiểu biết và quan hệ. Để thương lượng với đối tác Singapore và mua được các máy xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở một cách nhanh chóng, kịp thời, chắc chắn Vingroup không chỉ có tiền, mà còn có cả kiến thức và mối quan hệ. 

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp khác cũng sẽ có kiến thức và quan hệ như vậy để tiếp cận không chỉ máy móc, thiết bị, mà còn cả vắc xin và công nghệ sản xuất vắc xin. Không phải ngẫu nhiên mà trong phát biểu của mình, Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh đến ưu thế của quan hệ trong việc tiếp cận vắc xin và công nghệ sản xuất vắc xin.

Thứ ba, nối vòng tay lớn tạo ra sự gắn kết. Chống dịch là sự nghiệp của toàn dân. Nhờ sát cánh cùng Chính phủ, người dân thấu hiểu những khó khăn, thách thức cũng như những chính sách đề ra. Càng thấu hiểu thì càng chia sẻ và càng tự giác chấp hành. 

Đây lại là điều kiện tiên quyết để các quy định về phòng chống dịch được tuân thủ và hiệu quả phòng chống dịch được bảo đảm. Quan trọng hơn, sự gắn kết còn tạo ra lòng tin xã hội, yếu tố quan trọng nhất cho phát triển vượt bậc và thịnh vượng lâu bền.

Cuối cùng, nếu nối vòng tay lớn có thể giúp bảo đảm thành công cho cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 thì cũng có thể bảo đảm thành công cho rất nhiều cuộc chiến khác, kể cả cuộc chiến chống đói nghèo và tụt hậu. 

Thúc đẩy hợp tác công tư, bảo đảm sự tham gia của người dân là điều kiện không thể thiếu để cải thiện nền quản trị quốc gia và bảo đảm sự phát triển bền lâu.

Bộ Y tế tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở, nhanh và chính xác Bộ Y tế tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở, nhanh và chính xác

TTO - Bộ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở và vật tư tiêu hao phục vụ cho 2 triệu mẫu test của Tập đoàn Vingroup trao tặng, với tổng giá trị hơn 460 tỉ đồng.

TS NGUYỄN SĨ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên