Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022
Nỗi lo thiếu máy học trực tuyến
TTO - Chiếc điện thoại thông minh trẻ em học trực tuyến là thứ không thể thiếu. Và cũng là nỗi lo lớn với không ít gia đình.

Trung úy Phạm Thế Ngọc, Công an phường Tân Phú (TP Thủ Đức), tặng dụng cụ học tập và sách giáo khoa cho học sinh tạm trú ở các khu phòng trọ trong phường ngày 8-9 - Ảnh: N.ĐỊNH
Người chưa đủ tiền mua điện thoại, người thì gom đủ tiền còn phải chờ hết đợt giãn cách xã hội để mua. Vợ chồng chị Chu Thị Hoa, quê miền Trung, làm công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7, TP.HCM) hơn chục năm nay, cả hai phải tạm nghỉ việc nhiều tháng liền.
Tiền nhà trọ được bác chủ nhà giảm một nửa, số còn lại được trả góp. Các khoản hỗ trợ của chính quyền, gia đình chị đều được nhận sớm nên cái ăn cũng tạm ổn. Nhưng việc phải trang bị ngay hai điện thoại thông minh để hai con học online là chuyện quá sức.
Hai nhân viên văn phòng sống cùng khu nhà trọ đã tình nguyện cho mượn điện thoại vào khung giờ con chị học, kèm sóng WiFi. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế bởi đến khi họ đi làm trở lại sẽ phải mang theo điện thoại. Có người thương tình hứa sẽ tặng điện thoại đang sử dụng, song hẹn khi hết giãn cách mua được điện thoại khác mới có thể "giao" máy.
Một số người quen của tôi tạm trú ở nhiều quận khác nhau tại TP.HCM đang mượn máy của hàng xóm cho con học hành. Có thể nhịn bớt cơm hoặc ăn mì gói nhưng việc học hành của con cái không thể bị gián đoạn chỉ vì thiếu phương tiện online.
Khi biết báo Tuổi Trẻ khởi xướng chương trình "Chia sẻ tấm lòng qua chiếc máy tính cũ" (Tuổi Trẻ 8-9), nhiều người quen của tôi rất hy vọng được hỗ trợ đồ vật thiết yếu này vì quý lắm, cần lắm. Đồng nghiệp tôi là một trong số người hưởng ứng sớm nhất, ngoài điện thoại cũ, anh còn tặng hẳn bộ máy tính bàn kèm cặp loa đang sử dụng.
Anh trải lòng thật cảm động: "Đang nghỉ làm chống dịch, hai vợ chồng tôi dùng chung điện thoại cũng được rồi".
Anh bí thư Đoàn phường tôi ở vẫn hồ hởi khoe: "Phong trào này vừa phát động chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi ngỏ ý muốn tặng máy tính, điện thoại cho học sinh nghèo. Để đảm bảo an toàn phòng dịch cho người dân, Đoàn phường cử tình nguyện viên đến tận nơi nhận về".
Hy vọng rằng đến lúc hệ thống bán hàng tái hoạt động thì lượng thiết bị tiếp nhận được sẽ càng phong phú thêm.
-
TTO - Chiều tối 16-8, tỉnh Quảng Ninh khẳng định hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội là không đúng. Thực tế đây là hình ảnh ở khu vực Ao Tiên nằm trong phạm vi của Khu kinh tế Vân Đồn và bức ảnh này không đúng với hiện trạng tại khu vực Ao Tiên.
-
TTO - Năm 2022, còn 2 địa phương tại Thanh Hóa bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Trước đó, có tới 4 thành phố, huyện gặp tình trạng tương tự do số lượng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc còn cao.
-
TTO - Theo đơn tố cáo, "vào ngày 9-6, thầy T. đã gọi em ra ngoài hành lang để nói chuyện riêng". Linh cảm có điều bất an, sau đó đúng như dự đoán, "thầy bắt đầu động tay động chân, cầm tay, ôm từ phía sau"...
-
TTO - Lê Thị Bích Ngọc từng là một hot TikToker với hơn 39.000 lượt đăng ký theo dõi. Trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản TikTok cá nhân, dù đang... bị truy nã.
-
TTO - Ban Bí thư quyết định cách chức phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận