26/09/2022 15:37 GMT+7

Nổ súng tại văn phòng tuyển quân ở Nga, một sĩ quan nhập viện

MINH KHÔI - UYÊN PHƯƠNG
MINH KHÔI - UYÊN PHƯƠNG

TTO - Lãnh đạo tỉnh Irkutsk ở đông nam Siberia (thuộc Nga) cho biết một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi bắn bị thương một sĩ quan tuyển quân hôm nay 26-9. Hãng tin Interfax của Nga cũng xác nhận vụ việc.

Nổ súng tại văn phòng tuyển quân ở Nga, một sĩ quan nhập viện - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình từ video cho thấy nghi phạm nổ súng (bên trái) và tình trạng hỗn loạn ở văn phòng tuyển quân tại tỉnh Irkutsk, Siberia - Ảnh: ST

Theo Hãng tin AFP, vụ việc xảy ra tại thị trấn Ust-Ilimsk ở tỉnh Irkutsk, khu vực rộng lớn và dân cư thưa thớt ở đông nam Siberia (thuộc Nga), ngày 26-9.

"Ở Ust-Ilimsk, một thanh niên đã nổ súng tại văn phòng đăng ký và nhập ngũ", tỉnh trưởng Irkutsk Igor Kobzev thông báo trên Telegram.

Theo ông Kobzev, một sĩ quan tuyển quân đã bị thương trong vụ nổ súng và đang trong tình trạng nguy kịch. Hãng tin RIA Novosti của Nga cho biết theo một nguồn tin thân cận, vị sĩ quan quân đội bị bắn 6 phát súng trực diện vào ngực.

Theo video mà Hãng tin Reuters có được, tay súng đã bắn ít nhất một phát súng bên trong văn phòng tuyển quân. Danh tính tay súng được cho là Ruslan Zinin, 25 tuổi.

"Tôi xấu hổ vì chuyện này xảy ra vào thời điểm mà chúng ta nên đoàn kết. Chúng ta không được chiến đấu với nhau mà nên chống lại các mối đe dọa thực sự", ông Kobzev cho biết.

Hãng tin Interfax của Nga cũng xác nhận vụ nổ súng. Interfax cho biết cảnh sát bắt giữ một người đàn ông địa phương (khoảng 25 tuổi) vì đã xả súng vào bên trong một văn phòng tuyển quân ở Irkutsk. 

Hãng tin Nga cũng xác nhận một lãnh đạo của văn phòng tuyển quân này bị thương và nhập viện sau đó. Tỉnh trưởng Irkutsk đã chỉ thị tăng cường các biện pháp an ninh và kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh.

Một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát lệnh động viên một phần để huy động thêm 300.000 quân dự bị cho chiến trường Ukraine (21-9), Bộ Ngoại vụ Nga đã lên tiếng xác nhận cảnh sát đã bắt giam những người biểu tình trái phép. 

Theo Hãng tin Reuters, một số văn phòng tuyển quân đã bị tấn công kể từ sau lệnh động viên. 

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ các nhà chức trách Phần Lan cho biết sau lệnh động viên một phần của ông Putin, gần 17.000 người Nga đã vượt biên sang Phần Lan trong cuối tuần qua, tăng 80% so với một tuần trước đó.

Trước đó, có thông tin một số chuyến bay từ Nga đi các nước còn cho phép công dân Nga nhập cảnh đã hết sạch vé sau tuyên bố động viên một phần của Tổng thống Putin.

Nga nói sẽ bảo hộ các vùng Ukraine sáp nhập, Ukraine yêu cầu Liên Hiệp Quốc họp khẩn Nga nói sẽ bảo hộ các vùng Ukraine sáp nhập, Ukraine yêu cầu Liên Hiệp Quốc họp khẩn

TTO - Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các vùng tổ chức trưng cầu ý dân sẽ được Nga “bảo vệ hoàn toàn” nếu sáp nhập vào Nga.

MINH KHÔI - UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên