
TP.HCM và WEF ký Tuyên bố chung ngày 26-11 tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu - Ảnh: THANH HIỆP
Ngày 26-11, khẳng định sự chuyển đổi từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", các lãnh đạo bộ, ngành, Trung ương đã có buổi đối thoại thực chất với các đại biểu trong nước và quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.
Đối tác và doanh nghiệp đã sẵn sàng
Phát biểu tại buổi đối thoại, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper nhận định Mỹ và Việt Nam chia sẻ cam kết xây dựng một tương lai chung thịnh vượng, với niềm tin rằng công nghệ và tăng trưởng mang lại cơ hội cho cả hai nước.
Trong ba năm kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Mỹ đang có sự hợp tác trong ba lĩnh vực then chốt, cũng là trọng tâm bàn luận của diễn đàn, bao gồm: năng lượng, trung tâm dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo ông Knapper, các doanh nghiệp Mỹ trong thời gian qua đã đầu tư hàng tỉ USD vào năng lượng sạch tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng, các ngành kinh tế mới nổi, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu và công nghệ tiên tiến.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Mỹ cũng đang đóng góp vào bức tranh AI tại Việt Nam, với Trung tâm nghiên cứu và phát triển AI và Trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam của Nvidia, chương trình đào tạo AI của Google, hay các hoạt động đào tạo nhân lực của Qualcomm.
"Các doanh nghiệp và viện nghiên cứu Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực này để xây dựng lực lượng lao động của tương lai", ông Knapper nói và cho biết các doanh nghiệp và viện nghiên cứu Mỹ cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ đột phá khác như máy tính lượng tử, kết nối thông minh và tự động hóa robot...
Trong khi đó, ông Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hong Kong), cho biết tập đoàn dự kiến sẽ xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu và điện toán xanh tại Việt Nam, với thiết kế sử dụng năng lượng tái tạo.
Trung tâm này được kỳ vọng sẽ cung cấp năng lực điện toán AI cho các ngành công nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, start-up, cũng như hỗ trợ chính phủ số và các đô thị thông minh, nền tảng công nghệ cao. Hạ tầng này không chỉ giúp giảm phát thải carbon mà còn phục vụ nhu cầu điện toán số và AI của cả khu vực châu Á.
Tuy nhiên, ông Jonathan Choi kiến nghị Chính phủ Việt Nam xem xét ưu tiên bố trí quy hoạch điện cho các trung tâm dữ liệu và siêu máy tính ở cấp quốc gia và địa phương, cùng các ưu đãi đầu tư như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ sử dụng đất và đẩy nhanh cấp phép cho các hạ tầng số chiến lược.
Tập đoàn Sunwah cũng đề xuất sẽ thành lập các trung tâm đào tạo quốc tế phối hợp với các trường đại học và tổ chức quốc tế, nhằm giải quyết thực tế lực lượng lao động Việt Nam trẻ, năng động, nhưng nhiều doanh nghiệp chỉ ra rằng năng lực đào tạo hiện tại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của các ngành công nghiệp.
Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn công nghệ CMC (Việt Nam), cho biết doanh nghiệp đang có dự án về AI lớn tại Khu công nghệ cao TP.HCM, cam kết sẽ góp phần trong tầm nhìn TP.HCM trở thành trung tâm công nghệ số và trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Saysana Sitthiphone bên lề Diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025 sáng 25-11 - Ảnh: THANH HIỆP
Việt Nam kiến tạo...
Trao đổi tại buổi đối thoại, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết Quy hoạch điện VIII đã được điều chỉnh và đề ra một số điểm mới, trong đó có việc thúc đẩy mạnh mẽ sử dụng các nguồn năng lượng xanh - sạch, hạn chế tối đa tác động tới môi trường.
Theo đó, sẽ từng bước giảm thiểu sự tác động bất lợi tới biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện năng hợp lý.
Bộ Công Thương cũng sẽ rà soát và phê duyệt nhanh quy hoạch không gian biển cho điện gió ngoài khơi; ban hành cơ chế sử dụng đất kết hợp, nâng tỉ lệ sử dụng đất hiệu quả; chuẩn hóa trình tự chấp thuận đầu tư để giảm thời gian triển khai.
Bà Thắng cũng khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng: cột tuốc bin gió, móng jacket, trụ điện, inverter, pin; Khu công nghiệp chuyên năng lượng tái tạo tại những khu vực có tiềm năng.
Trong khi đó, ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết trước đây bộ này đã tham mưu để ban hành bộ tiêu chí tăng trưởng xanh, gồm 72 tiêu chí phản ánh mức độ "xanh" của từng lĩnh vực như môi trường, vận tải, logistics... Bộ tiêu chí này về cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả tiêu chuẩn của EU.
Tuy nhiên, để áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp, từ hoạt động sản xuất kinh doanh đến huy động vốn, cần một bộ tiêu chí đánh giá riêng cho doanh nghiệp xanh. "Đây là yêu cầu rất quan trọng nhằm đưa chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia đi vào từng doanh nghiệp", ông Trung nói.
Cũng theo ông Trung, Bộ Tài chính đang triển khai xây dựng các biểu mẫu thu thập thông tin nhằm hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ, giúp đánh giá chính xác đặc thù và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trước yêu cầu chuyển đổi xanh.
Ngoài ra, bộ này cũng đang phối hợp với các cơ quan để thiết kế các hỗ trợ trước mắt thông qua cơ chế, chính sách, chẳng hạn như nghị quyết về hỗ trợ lãi suất 2%, hay các cơ chế huy động tài chính xanh trong luật pháp về môi trường.
"Bộ Tài chính sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất ban hành bộ tiêu chí doanh nghiệp xanh, làm cơ sở để doanh nghiệp tự đánh giá, đồng thời là căn cứ để triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính của Nhà nước và các tổ chức liên quan một cách thực chất, đúng nhu cầu", ông Trung nói.
Tuy nhiên, ông Trung cho biết rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp để cùng hiện thực hóa những mục tiêu chung, đó là nâng cao chất lượng tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cũng như thực hiện các cam kết về giảm phát thải.
TP.HCM và WEF ra Tuyên bố chung thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp
Ngày 26-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã ra Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam.
Hai bên nhất trí cùng nhau thực hiện, trên cơ sở phù hợp, sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại TP.HCM, Việt Nam, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển Hệ điều hành Lighthouse (Lighthouse OS) ở phạm vi toàn cầu.
Thông qua cột mốc này, TP.HCM bước vào mạng lưới đổi mới sản xuất toàn cầu với vai trò chủ động, góp phần định hình các mô hình công nghiệp tiên tiến phục vụ quá trình phát triển xanh và bền vững của quốc gia trong giai đoạn mới.
Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số thực chất
Trao đổi với các đại biểu, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam hướng đến một nền kinh tế thông minh, nhưng không đơn giản là một nền kinh tế đo đếm bằng số lượng chip bán dẫn, hay tốc độ truyền 5G - 6G, mà phải là một nền kinh tế biết cách sử dụng công nghệ, dữ liệu để giảm thải carbon, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất...
"Đây cũng phải là một nền kinh tế biết sử dụng AI để bảo vệ trí tuệ, biết đặt con người và phát triển bền vững là trung tâm của tăng trưởng", ông Sơn nói và khẳng định Việt Nam chào đón và mở rộng không gian cho những điều mới, sẵn sàng thí điểm các mô hình mới. Các đối tác, doanh nghiệp có công nghệ lưu trữ năng lượng mới, hoặc mô hình tài chính xanh, Việt Nam sẵn sàng mời gia nhập thị trường.
"Việt Nam cung cấp thị trường và nguồn nhân lực trẻ, có trình độ tốt, có đủ lớn để cùng các bạn hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra", Phó thủ tướng khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận