01/11/2013 13:19 GMT+7

Niêm phong vũ khí hóa học Syria

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Mới đây, máy bay chiến đấu Israel đã bắn phá một căn cứ quân sự chứa vũ khí của Syria tại thành phố cảng Latakia.

NUaW2MDp.jpgPhóng to
Quân nổi dậy Syria chuẩn bị vũ khí - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin CNN, các quan chức chính quyền Mỹ xác nhận máy bay Israel đã phá hủy căn cứ chứa tên lửa do Nga sản xuất. Chính quyền Syria dự định chuyển giao số tên lửa này cho nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Libăng.

Đây là vụ không kích Syria thứ năm mà quân đội Israel thực hiện trong năm nay. Trước đó, chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đe dọa sẽ trả đũa Israel, nhưng chưa một lần thực hiện.

Cũng tại Syria, mới đây Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tuyên bố đã niêm phong toàn bộ các loại vũ khí hóa học của chính quyền tổng thống al-Assad. AFP dẫn lời người phát ngôn OPCW cho biết toàn bộ 1.000 tấn chất độc hóa học và 290 tấn vũ khí hóa học đã được niêm phong.

OPCW xác nhận đã giám sát việc phá hủy 21 trên tổng số 23 cơ sở sản xuất và pha chế vũ khí hóa học ở Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố tin tưởng OPCW và Liên Hiệp Quốc sẽ hoàn thành sứ mệnh tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học ở Syria trước thời hạn 30-6-2014.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên