18/02/2023 15:13 GMT+7

Nhóm quan chức Trung Quốc sang Đài Loan ngắm đèn lồng

Sáu quan chức Trung Quốc đã đến Đài Loan ngày 18-2, đánh dấu chuyến thăm Đài Bắc đầu tiên của các quan chức đại lục kể từ khi COVID-19 bùng phát.

Nhóm quan chức Trung Quốc sang Đài Loan ngắm lồng đèn - Ảnh 1.

Lễ hội đèn lồng Đài Loan được tổ chức lần đầu cách đây 34 năm tại Đài Bắc, sau đó luân phiên tổ chức tại các địa phương khác. Lễ hội năm nay đánh dấu sự trở lại Đài Bắc sau 23 năm - Ảnh: REUTERS

Ông Liu Xiaodong, phó trưởng Văn phòng sự vụ Đài Loan đặt tại Thượng Hải, là người dẫn đầu nhóm quan chức đại lục.

Cả nhóm đã đến sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc ngày 18-2, sau đó đi trên một chiếc xe được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đến Đài Loan, không phát biểu

Các quan chức Trung Quốc không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của báo chí có mặt tại sân bay, theo Hãng tin Reuters.

Chính quyền Đài Loan đã chấp thuận cho nhóm của ông Liu đến Đài Bắc vào đầu tuần này.

Chuyến đi diễn ra theo lời mời của chính quyền thành phố Đài Bắc dưới danh nghĩa tham dự một lễ hội lồng đèn.

Đây là lần đầu tiên quan chức đại lục đến đảo Đài Loan, sau khi dịch COVID-19 bùng phát cách đây ba năm.

Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan cho biết nhóm này được phép đến, miễn là họ giữ kín tiếng.

Bên cạnh đó, Đài Loan cũng hy vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và "trao đổi lành mạnh, có trật tự" trong tương lai giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Bắc Kinh xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Quan hệ giữa hai bên đã trượt dốc kể từ năm 2016 khi bà Thái Anh Văn lên làm lãnh đạo Đài Loan.

Đài Loan giữ quan hệ bớt căng thẳng

Theo Reuters, mặc dù các kênh liên lạc chính thức đã bị đình chỉ kể từ đó, hoạt động giao lưu giữa các thành phố vẫn tiếp tục cho đến khi bị gián đoạn bởi đại dịch.

Sau khi nới lỏng các biện pháp chống dịch, chính quyền của bà Thái đã cố gắng nối lại các hoạt động giao lưu nhân dân. Theo giới quan sát, điều này nhằm thể hiện thiện chí với đại lục, giữ mối quan hệ không trượt dốc hơn nữa.

Trung Quốc đã gia tăng tần suất hoạt động quân sự quanh đảo Đài Loan trong mấy năm qua. Sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Bắc hồi tháng 8-2022, Bắc Kinh đã tổ chức tập trận quy mô lớn chưa từng có quanh đảo Đài Loan.

Sự kiện được nhiều nhà phân tích mô tả là "cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ tư".

Trung Quốc trừng phạt hai tập đoàn Mỹ vì bán vũ khí cho Đài LoanTrung Quốc trừng phạt hai tập đoàn Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

Cả tập đoàn Lockheed Martin và Raytheon của Mỹ sẽ bị cấm tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan Trung Quốc đại lục và bị cấm thực hiện các khoản đầu tư mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên