19/01/2023 10:08 GMT+7

Nhiều nơi bắt đầu nghỉ Tết, tạm ngưng buôn bán và cung cấp dịch vụ

Từ hôm nay 19-1 (28 Tết), nhiều nơi tại TP.HCM bắt đầu đóng cửa nghỉ Tết, tạm ngưng buôn bán và cung cấp dịch vụ. Một số cửa hàng khác vẫn bán xuyên Tết.

Nhiều nơi bắt đầu nghỉ Tết, tạm ngưng buôn bán và cung cấp dịch vụ - Ảnh 1.

Một cửa hàng chuyên bán mì cay ở đường Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh) thông báo nghỉ Tết từ chiều nay 19-1 (28 Tết) - Ảnh: BÔNG MAI

Dọc nhiều tuyến đường sầm uất tại TP.HCM, nhiều cửa hàng thông báo nghỉ Tết từ hôm nay. Một số nơi khác vẫn bán đến hết ngày mới đóng cửa.

Trong khi đó, nhiều cửa hàng khác cho biết vẫn mở đến trưa 21-1 (ngày 30 Tết), kể cả hệ thống online. Chị Trần Khánh Vy (kinh doanh quần áo, quận Gò Vấp) cho biết do cận Tết nên cửa hàng không nhận giao trước Tết cho các đơn đi tỉnh. Riêng các đơn hàng trong nội thành TP.HCM vẫn được hỗ trợ giao qua các tài xế xe công nghệ cho đến trưa 30 Tết.

Vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán, các ứng dụng giao hàng như Grab, Gojek… thông báo thu thêm phụ phí từ 5.000 - 15.000 đồng/cuốc, song nhiều khách hàng vẫn chấp nhận "chạy đua" để đặt hàng.

Buôn bán giày dép và phụ kiện, chị Dương Thùy Trâm (quận Bình Thạnh) cho biết đang toát mồ hôi gấp rút hỗ trợ giao hàng cho khách ở Hà Nội qua dịch vụ chuyển phát hỏa tốc bằng đường hàng không. Dịp cao điểm, cửa hàng chia sẻ 50% phí vận chuyển, phần còn lại khách hàng trả.

Đại diện Nasco Express cho biết dịch vụ giao hàng hỏa tốc chính thức tạm dừng nhận hàng vào 12h trưa ngày 19-1 (nhằm 28 tháng chạp), sẽ hoạt động trở lại vào 27-1 (mùng 6 Tết).

"Bình thường mình mua quần áo ở TP.HCM phí vận chuyển khoảng 30.000 - 40.000 đồng, nhưng lần này giao sát Tết nên phải trả 200.000 đồng. Hơi cao, nhưng có đồ đẹp mặc Tết nên vẫn vui", chị Nguyễn Thu Vân (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ. Giá cao vì hàng hóa được vận chuyển bằng đường hàng không thay vì qua bưu điện như ngày thường.

Cũng từ hôm nay, một số cửa hàng tạm ngưng buôn bán trên sàn thương mại điện tử Shopee Mall, Lazada, Tiki. Nhiều cửa hàng khác vẫn hoạt động bình thường, song các đơn đặt hàng sẽ được dời đến qua Tết Nguyên đán mới bắt đầu giao hàng.

Lịch hoạt động Tết Nguyên đán 2023 ở các siêu thị lớn

- AEON Việt Nam: Mở bán xuyên Tết. Mùng 1 Tết (22-1 dương lịch) mở cửa từ 11h trưa đến 22h tối. Từ mùng 2 Tết mở cửa theo khung giờ bình thường.

- BigC, GO!: Mở bán đến 14h ngày 29 Tết (20-1). Mùng 1 Tết nghỉ. Mùng 2 bán lại bình thường.

- LotteMart: Mở bán đến 14h ngày 30 Tết (21-1), riêng LotteMart (quận 7) giờ mở cửa sẽ kéo dài đến 18h. Mùng 1 Tết nghỉ bán. Mùng 2 Tết mở cửa từ 10h - 21h. Từ mùng 3 Tết trở đi phục vụ như bình thường.

- Co.opmart và Co.opXtra: Mở bán đến 12h ngày 30 Tết. Mùng 1 Tết tạm nghỉ. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết phục vụ buổi sáng. Từ mùng 6 Tết hoạt động bình thường.

- Bách hóa xanh: Mở bán đến 22h ngày 29 Tết. Đến mùng 7 Tết (28-1) hoạt động trở lại bình thường.

- Winmart: Bán đến 12h ngày 30 Tết. Bán lại vào mùng 4 Tết (25-1). Riêng các siêu thị nằm trong trung tâm thương mại sẽ đóng và mở cửa theo giờ của trung tâm.

Gần Tết, bắt được xe công nghệ cứ như... trúng sốGần Tết, bắt được xe công nghệ cứ như... trúng số

Dù các hãng xe công nghệ tăng phí 5.000 - 10.000 đồng/chuyến xe "níu chân" tài xế, nhưng tình trạng khó gọi xe công nghệ vẫn phổ biến những ngày cận Tết. Nhiều người dùng đã lỡ cuộc hẹn, dồn ứ đơn hàng vì mòn mỏi chờ tài xế nhận cuốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên