02/12/2022 20:58 GMT+7

Nhiều cơ quan ngoại giao Ukraine nhận gói hàng dính máu

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết các đại sứ quán, lãnh sự quán của nước này ở nhiều nơi trên thế giới nhận các gói hàng máu me có chứa mắt của động vật. Vụ việc diễn ra ít lâu sau vụ tấn công Đại sứ quán Ukraine ở Tây Ban Nha.

Nhiều cơ quan ngoại giao Ukraine nhận gói hàng dính máu - Ảnh 1.

Cảnh sát đứng bên ngoài Đại sứ quán Ukraine ở Tây Ban Nha sau vụ nổ bom thư ngày 30-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-12, người phát ngôn Oleg Nikolenko của Bộ Ngoại giao Ukraine xác nhận các đại sứ quán của nước này nhận thông điệp đe dọa.

“Sau vụ tấn công khủng bố ở Tây Ban Nha, các đại sứ quán ở Hungary, Hà Lan, Ba Lan, Croatia và Ý, tổng lãnh sự quán ở Napoli và Kraków; lãnh sự quán ở Brno (Cộng hòa Czech) nhận được những gói hàng dính máu. Các gói chứa mắt động vật", Hãng thông tấn Ukrinform dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine nói.

Theo ông Nikolenko, các gói được ngâm trong chất lỏng có màu và mùi đặc trưng. "Chúng tôi đang nghiên cứu ý nghĩa của thông điệp này”, ông Nikolenko cho biết.

Ngoài ra, có thông tin lối vào dinh thự của đại sứ Ukraine ở Vatican đã bị phá hoại và Đại sứ quán Ukraine ở Kazakhstan bị đe dọa đánh bom. Thông tin này chưa được xác nhận.

"Chúng tôi có lý do để tin rằng một chiến dịch đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm gây khủng bố và đe dọa các đại sứ quán và lãnh sự quán Ukraine đang diễn ra. Không thể ngăn Ukraine trên mặt trận ngoại giao, họ đang cố gắng đe dọa chúng tôi. 

Nhưng, tôi có thể nói ngay rằng những nỗ lực như vậy là vô ích. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc hiệu quả vì chiến thắng của Ukraine", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết đang hợp tác với các quan chức thực thi pháp luật từ nước ngoài để "điều tra tất cả các trường hợp đe dọa, xác định những người liên quan và đưa họ ra trước công lý".

Tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Ukraine đều tăng cường các biện pháp an ninh. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng kêu gọi chính phủ các nước đảm bảo an ninh cho các cơ quan ngoại giao của Ukraine.

Trước đó, Tây Ban Nha cho biết một nhân viên Đại sứ quán Ukraine ở Madrid đã bị thương khi mở một 'bom thư' chưa rõ người gửi. Chính quyền địa phương nói rằng bom thư được gửi đến như thư thông thường và không được kiểm tra trước khi mở. Khi phát nổ, nó đã gây ra "một vết thương nhỏ trên ngón đeo nhẫn bàn tay phải" của nhân viên Đại sứ quán Ukraine. 

Ông Putin Ông Putin 'sẵn sàng đàm phán về Ukraine nhưng bác bỏ điều kiện của Mỹ'

TTO - Đáp lại thông điệp đề nghị đối thoại của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine nhưng với điều kiện phương Tây chấp nhận các yêu cầu của Matxcơva.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên