Tag: bom thư

Nhiều cơ quan ngoại giao Ukraine nhận gói hàng dính máu

TTO - Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết các đại sứ quán, lãnh sự quán của nước này ở nhiều nơi trên thế giới nhận các gói hàng máu me có chứa mắt của động vật. Vụ việc diễn ra ít lâu sau vụ tấn công Đại sứ quán Ukraine ở Tây Ban Nha.

Bom thư nổ ở Đại sứ quán Ukraine tại Tây Ban Nha

TTO - Tây Ban Nha cho biết một nhân viên Đại sứ quán Ukraine ở Madrid đã bị thương khi mở một 'bom thư' chưa rõ người gửi.

Doanh nghiệp tại Hà Lan liên tiếp nhận bom thư

TTO - Các tòa nhà văn phòng tại Hà Lan tiếp tục nhận được bom thư trong ngày 13-2. Một bom thư đã bốc cháy tại Amsterdam, trong khi bom thư còn lại đã bị cảnh sát vô hiệu hóa.

Ngồi uống trà đá, 3 người bị thương sau tiếng nổ phát ra từ chiếc hộp

TTO - Trong khi mọi người ngồi uống trà đá bên kiốt số 10, tòa nhà HH3A khu chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), một nam thanh niên mở hộp đựng đồ thì chiếc hộp bất ngờ phát nổ khiến 3 người bị thương nặng.

Người "cuồng" Trump gửi 16 bom thư có thể bị 48 năm tù

TTO - Theo Bộ Tư pháp Mỹ, bị cáo Cesar Sayoc, người ủng hộ "cuồng nhiệt" Đảng Cộng hòa, có thể đối diện với mức án tối đa 48 năm tù nếu bị kết án 5 tội danh, bao gồm gửi bom thư và đe dọa gia đình cựu Tổng thống Bill Clinton.

Cảnh sát Mỹ tung quân bắt kẻ gửi bom quy mô như bắt trùm khủng bố

TTO - Cesar Altieri Sayoc, nghi phạm bị buộc tội gửi ít nhất 13 bom thư đến các chính trị gia và người nổi tiếng trong tuần qua ở Mỹ, đã bị vây bắt hệt như trong phim hành động.

Nghi phạm gửi 13 bom thư là người hâm mộ ông Trump

TTO - Cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội một người hâm mộ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 26-10 vì đã gửi ít nhất 13 "bom thư" cho các chính khách và các nhân vật có ảnh hưởng thường hay chỉ trích ông Trump.

Mỹ bắt được nghi phạm gửi bom thư tới các cựu tổng thống

TTO - Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng tại thành phố Miami, bang Florida, do tình nghi liên quan đến các bưu kiện chứa bom được gửi đến nhiều chính khách và nhân vật có ảnh hưởng ở Mỹ gần đây.

​Đề phòng “bom thư” tuồn đến tay đại biểu Quốc hội

TTO - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Nguyễn Kim Khoa cho biết tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, ông nhận được một phong bì thư rất dày nhưng không rõ nguồn gốc.

Người phụ nữ chở "bom thư" làm nghề xe ôm

TTO - Ngày 1-4, cảnh sát điều tra Công an quận Hải An (Hải Phòng) cho biết bước đầu đã xác định được người phụ nữ vận chuyển bưu phẩm đến Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tam Đa chiều 31-3.