27/10/2018 11:07 GMT+7

Cảnh sát Mỹ tung quân bắt kẻ gửi bom quy mô như bắt trùm khủng bố

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cesar Altieri Sayoc, nghi phạm bị buộc tội gửi ít nhất 13 bom thư đến các chính trị gia và người nổi tiếng trong tuần qua ở Mỹ, đã bị vây bắt hệt như trong phim hành động.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Cesar Sayoc và chiếc xe tải của y liên quan đến vụ gửi bom thư cho các chính trị gia Đảng Dân chủ - Nguồn: MSNBC

Sayoc (56 tuổi) bị bắt ngày 26-10 với cáo buộc đã gửi ít nhất 13 thiết bị nổ cho các nhân vật cấp cao của Đảng Dân chủ, các cựu quan chức cấp cao và những người nổi tiếng khác thường hay chỉ trích ông Trump.

Với 5 cáo buộc liên bang, theo Hãng tin AFP, nghi phạm Sayoc đối mặt với ít nhất 48 năm tù mặc dù các công tố viên liên bang nhiều khả năng sẽ đệ trình thêm nhiều cáo buộc chống lại y trong chiến dịch bom thư làm gia tăng căng thẳng chính trị của nước Mỹ.

Những cảnh quay Sayoc bị bắt giữ từ truyền hình địa phương cho thấy y là một người đàn ông cơ bắp, mặc một chiếc áo thun đen sát nách.

Cảnh sát Mỹ tung quân bắt kẻ gửi bom quy mô như bắt trùm khủng bố - Ảnh 2.

Nghi phạm Sayoc bị bắt giữ ngày 26-10 - Ảnh: REUTERS

Sayoc từng bị bắt nhiều lần trước đây, bao gồm một lần bị bắt tại hạt Dade, Miami hồi năm 2002 vì đã đe dọa đánh bom một công ty điện lực. Y bị kết án một năm quản chế. Ngoài ra y cũng bị bắt vì tội trộm cắp và bạo lực gia đình.

Sayoc, đôi khi chỉ dùng tên Cesar Altieri, cũng từng gặp các vấn đề tài chính và nộp đơn xin phá sản hồi năm 2012.

Tổng quản lý Debra Gureghian của một nhà hàng pizza ở Fort Lauderdale nơi Sayoc làm việc như một tài xế vận tải trong nhiều tháng qua đã mô tả với tờ Washington Post về Sayoc như một kẻ "điên cuồng".

"Đó là từ thích hợp dành cho ông ta. Có điều gì đó thật sự xảy ra với ông ta. Ông ta luôn giận dữ và tức giận với cả thế giới, với người da đen, người Do Thái, người đồng tính" - bà Gureghian nói.

"Ông ta không bao giờ nói ông ta sẽ giết, sát hại họ hay đánh bom họ. Ông ta chỉ nói: '"Nếu tôi có quyền tự quyết thì người đồng tính, người da đen và người Do Thái sẽ không tồn tại" - bà quản lý Guregghian nói thêm.

Sayoc thể hiện đầy đủ các khuynh hướng chính trị của y trên tài khoản Facebook, Twitter của mình cũng như trên chiếc xe tải màu trắng mà y sinh sống trong đó. Chiếc xe tải dán đầy những bức ảnh của ông Trump cũng như những hồng tâm có ảnh của các chính trị gia đối lập như cựu tổng thống Barack Obama và bà Hillary Clinton.

Cảnh sát Mỹ tung quân bắt kẻ gửi bom quy mô như bắt trùm khủng bố - Ảnh 3.

Nghi phạm Cesar Sayoc bị bắt với cáo buộc gửi bom thư cho các nhân vật chính trị cấp cao của Đảng Dân chủ - Ảnh: AFP

Một bức ảnh trên trang cá nhân Facebook của Sayoc cho thấy y đội chiếc nón đỏ trong chiến dịch tranh cử của ông Trump với dòng chữ "Làm cho nước Mỹ vĩ đại lần nữa" cùng những bức ảnh y tham dự các buổi diễn thuyết của ông Trump tại bang Florida.

Ngoài ra cũng có ảnh dán "CNN tồi tệ" với khuôn mặt bị khóa mục tiêu của một trong những nhà bình luận thường xuyên của đài là Van Jones. Ông Obama, bà Clinton và Đài CNN đã nhận được bom ống gửi qua đường thư tín với địa chỉ gửi trả lại tại Florida.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên