19/03/2022 16:49 GMT+7

Nhiều cán bộ kiểm lâm, quản lý rừng bị truy tố trong vụ ‘mở đường phá rừng'

D.TH.
D.TH.

TTO - 34 bị can, trong đó có nhiều cán bộ kiểm lâm, quản lý rừng, lãnh đạo xã… bị truy tố trong vụ án dùng cơ giới mở đường phá rừng quy mô rất lớn xảy ra tại tỉnh Phú Yên.

Nhiều cán bộ kiểm lâm, quản lý rừng bị truy tố trong vụ ‘mở đường phá rừng - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án đã đốn hạ nhiều cây rừng tại khu vực do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh quản lý - Ảnh: TRIỆU XUÂN

Ngày 19-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Viện KSND tỉnh Phú Yên vừa chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp truy tố 34 bị cáo trong vụ dùng cơ giới mở đường phá rừng xảy ra tại khu vực rừng giáp ranh hai huyện Tây Hòa và Sông Hinh vào năm 2020.

Trong đó bị can Nguyễn Hoài Linh (43 tuổi, ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) bị truy tố 2 tội "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" và "hủy hoại rừng"; 23 bị can bị truy tố tội "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng", 2 bị can tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 8 bị can tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ 17-2-2020 đến 25-4-2020, Nguyễn Hoài Linh cùng với Trần Văn Tấn (42 tuổi, ở xã Sơn Thành Đông) thuê Trương Thái Vương (34 tuổi, ở phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) dùng xe múc phá rừng mở đường để Linh, Tấn tổ chức chặt phá cây rừng đem về bán cho các xưởng gỗ. 

Các đối tượng này đã san lấp hơn 2.070m2 đất rừng tự nhiên (chức năng sản xuất) do UBND xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) quản lý và 2.100m2 đất rừng tự nhiên (chức năng phòng hộ) do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh quản lý.

Linh thuê 8 người khác rồi cùng những người này khai thác gỗ trái phép tại 2 khu rừng vừa nêu; thuê nhiều người dùng máy cày có rơ-moóc và xe tải để kéo, vận chuyển gỗ đi tiêu thụ.

Cũng trong thời gian trên, Linh bàn cùng Nguyễn Rạng (47 tuổi, ở xã Sơn Thành Đông) thống nhất thuê Vương dùng xe múc san lấp 3.300m2 đất rừng tự nhiên (rừng sản xuất) do UBND xã Sơn Thành Tây quản lý để Rạng tổ chức cho một số người tham gia khai thác gỗ trái phép.

Tổng diện tích đất rừng mà Linh trực tiếp và giúp sức san lấp hoàn toàn là 7.470m2 (gồm 5.370m2 đất rừng sản xuất và 2.100m2 đất rừng phòng hộ), tổng giá trị thiệt hại là 781 triệu đồng. Còn Rạng và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 399,5 triệu đồng.

Hai bị can Hà Lưu Đạt, Châu Thị Tuyết Trinh thống nhất với Linh, Tấn, Rạng mua gỗ do các bị can này tổ chức khai thác trái phép để chế biến thành phẩm, bán lấy tiền.

Nhiều cán bộ kiểm lâm, quản lý rừng bị truy tố trong vụ ‘mở đường phá rừng - Ảnh 2.

Con đường do lâm tặc dùng cơ giới ở vùng rừng giáp ranh hai huyện Tây Hòa và Sông Hinh để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép - Ảnh: TRIỆU XUÂN

Trong khi đó, từ tháng 2 đến tháng 4-2020, Dương Tấn Định - hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tây Hòa, Phan Văn Tâm - cán bộ phụ trách lâm nghiệp xã Sơn Thành Tây - vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, "ngó lơ" để các bị can tổ chức mở đường phá rừng, nên bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ở nhóm bị can bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", cáo trạng nêu các bị can Trịnh Lâm Hải - chủ tịch và Trần Đức Hòa - phó chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, Huỳnh Kim Trúc - cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Sơn Thành Tây, Trương Minh Hoàng - phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ rừng, để Linh, Tấn, Rạng cùng đồng phạm và một số đối tượng khác phá rừng mở đường, khai thác gỗ trái phép, gây thiệt hại gần 640 triệu đồng.

Bốn bị can Phạm Đình Phúc - phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh và Phan Tấn Khôi, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hữu Toàn là nhân viên quản lý bảo vệ rừng thuộc ban này không thực hiện đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ rừng, để xảy ra vụ phá rừng mở đường, khai thác gỗ trái phép trên diện tích rừng được giao quản lý, gây thiệt hại gần 373 triệu đồng.

Khởi tố vụ lâm tặc mở đường giữa rừng để đốn gỗ Khởi tố vụ lâm tặc mở đường giữa rừng để đốn gỗ

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ lâm tặc mở đường giữa rừng để đốn gỗ tại rừng giáp ranh 2 huyện Sông Hinh, Tây Hòa của tỉnh này.

D.TH.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên