18/12/2019 14:24 GMT+7

Mật phục 'công trường khai thác gỗ' trong rừng phòng hộ, thấy gì?

TRƯỜNG MINH
TRƯỜNG MINH

TTO - Quá trình mật phục, mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang nhóm lâm tặc mở công trường khai thác gỗ trong rừng phòng hộ, nơi tiếp giáp giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Hiện trường vụ phá rừng - Video: TRƯỜNG MINH

Sáng 18-12, thượng tá Trần Văn Thịnh - phó trưởng Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết đang tạm giữ 10 người lập công trường khai thác gỗ trong rừng phòng hộ.

Công trường khai thác gỗ trong rừng phòng hộ bị phát hiện nằm ở tiểu khu 819A thuộc thôn Sông Chò, xã Cư San, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk, giáp ranh xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Hiện đơn vị đang phối hợp với Công an huyện M’Đrắk tiếp tục đo đạc, kiểm đếm, khám nghiệm hiện trường.

Theo thượng tá Thịnh, qua nắm tình hình, thời gian qua các lâm trường tại huyện M’Đrắk, nơi tiếp giáp tỉnh Khánh Hòa, liên tiếp bị các nhóm lâm tặc vào rừng đốn gỗ, khai thác khoáng sản trái phép.

Sau nhiều ngày mật phục, ngày 12-12, PC03 bắt quả tang một nhóm 10 người đang khai thác gỗ tại tiểu khu 819A. Tại hiện trường, hàng chục cây gỗ rừng tự nhiên rất lớn đã bị đốn hạ, khai thác và vận chuyển đi.

Mật phục công trường khai thác gỗ trong rừng phòng hộ, thấy gì? - Ảnh 2.

Hiện trường bãi tập kết gỗ - Ảnh: TRƯỜNG MINH

Mật phục công trường khai thác gỗ trong rừng phòng hộ, thấy gì? - Ảnh 3.

Nhóm khai thác gỗ bị bắt quả tang - Ảnh: TRƯỜNG MINH

Mật phục công trường khai thác gỗ trong rừng phòng hộ, thấy gì? - Ảnh 4.

Đường vào hiện trường vụ phá rừng - Ảnh: TRƯỜNG MINH

Mở rộng kiểm tra khu vực tiếp giáp hiện trường, tổ công tác phát hiện 1 bãi tập kết gỗ lậu lớn tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Gần bãi tập kết này, công an cũng phát hiện, tạm giữ 10 người cùng nhiều phương tiện cưa xẻ gỗ đang ở trong một lán trại.

Qua đấu tranh, nhóm người bị bắt khai đều trú ở xã Ninh Tây và xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Trong đó, Nguyễn Phước Khánh (40 tuổi) và Nguyễn Khắc Lợi (36 tuổi) được xác định là hai người cầm đầu.

Khánh và Lợi khai thuê 8 người khác cùng vào khu vực rừng giáp ranh giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa để khai thác xẻ hộp nhiều phách gỗ, sau đó cho xe độ chế chuyển về thị xã Ninh Hòa tiêu thụ, tẩu tán.

Trả lời cơ quan điều tra, Khánh cho biết trước do có rẫy tại khu vực này nên phát hiện nhiều gỗ quý trên các cánh rừng. Thấy việc đốn gỗ bán có nhiều lợi nhuận nên nảy sinh lòng tham và đã tổ chức phá rừng ở các khu vực rừng hiểm trở, vắng vẻ tại các khu vực giáp ranh để tránh bị phát hiện.

Mật phục công trường khai thác gỗ trong rừng phòng hộ, thấy gì? - Ảnh 5.

Theo công an, phần lớn gỗ đã bị chuyển đi, tại hiện trường chỉ thu giữ được 24m3 gỗ đã xẻ hộp - Ảnh: TRƯỜNG MINH

"Việc khai thác đã diễn ra nhiều tháng nay, nhưng khoảng tháng 11-2019 do mưa bão nên tạm nghỉ. Đợt này, cả nhóm mới đi lại được 4 ngày thì bị phát hiện, bắt giữ", Khánh khai.

Nói thêm về vụ án, thượng tá Thịnh cho biết nhóm phá rừng rất tinh ranh khi chọn những khu vực hiểm trở, hẻo lánh giáp ranh để cưa xẻ gỗ, tránh bị phát hiện, xử lý.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm, đo đếm số cây gỗ đã bị khai thác để củng cố hồ sơ. Trước mắt, cơ quan công an đã thu giữ 24m3 gỗ đã được các nhóm của Khánh khai thác, đưa về bãi tập kết.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng…

Lâm Đồng: bắt giữ 8 lâm tặc khai thác gỗ trái phép Lâm Đồng: bắt giữ 8 lâm tặc khai thác gỗ trái phép

TTO - Chiều 22-9, tại tiểu khu 558, 559 (khu vực thủy điện Đạm B’ri, thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng Nam Oai quản lý), lực lượng kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã bất ngờ tấn công và bắt gọn 8 lâm tặc khi đang khai thác gỗ trái phép.

TRƯỜNG MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên