12/04/2019 14:50 GMT+7

Thêm một vụ phá rừng mà 'chủ rừng không hay biết'

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Liên quan đến vụ "lâm tặc mở đường đốn gỗ, chủ rừng không hay biết", Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát hiện thêm một vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 704.

Thêm một vụ phá rừng mà chủ rừng không hay biết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng mới được phát hiện - Ảnh: C.A.

Tiểu khu này do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar quản lý. Cụ thể, trong quá trình mở rộng vụ phá rừng xảy ra trước đó (ngày 8-4) thì sáng 12-4, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện thêm vụ phá rừng mới.

Bốn người phá rừng bị bắt quả tang gồm: Ai Khê (35 tuổi), Ai Thí Huốc Pianh (36 tuổi), Ai Hùng (21 tuổi) và Ai Hà (22 tuổi) đều trú ở xã Cư Elang, huyện Ea Kar. Nhóm này đang điều khiển 2 xe máy cày chở hơn 6m3 gỗ ra khỏi cửa rừng thuộc địa phận xã Cư Elang.

Bốn người trên khai nhận đã đưa 2 xe máy cày độ chế và cưa lốc lên rừng đốn gỗ về bán lấy tiền tiêu xài.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, tổ công tác còn phát hiện có một nhóm lâm tặc đang chặt hạ cây rừng tại tiểu khu này. Thấy có người, nhóm này đã nhanh chóng tẩu thoát, bỏ lại hiện trường một máy cưa lốc và ngổn ngang cây rừng bị chặt hạ.

Qua đo đếm, có trên 40m3 gỗ các loại thuộc nhóm V đến nhóm VIII đã bị các đối tượng cưa hạ.

Liên tiếp để phá rừng, chủ rừng vẫn vô can

Trong thời gian qua dù liên tục để xảy ra nhiều vụ phá rừng trên lâm phần mình quản lý nhưng chủ rừng là Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar chưa lần nào bị xử lý trách nhiệm.

Cụ thể, năm 2018, chủ rừng lợi dụng chủ trương tận thu gỗ gãy đổ để phá rừng. Gần đây nhất, sáng 8-4, cơ quan chức năng phát hiện tại tiểu khu 701, có 13 cây gỗ lớn đường kính gần 1m bị đốn hạ (chủ yếu là gỗ xương gà, gỗ ké, gỗ xoay thuộc nhóm V đến nhóm VIII). Số còn lại hơn 20m3 chưa kịp đưa đi thì bị phát hiện.

Lâm tặc mở đường đốn gỗ, chủ rừng không hề hay biết Lâm tặc mở đường đốn gỗ, chủ rừng không hề hay biết

TTO - Trong khi vụ lợi dụng chủ trương tận thu để phá rừng phòng hộ Ea Kar chưa kết thúc thì mới đây, tại khu vực rừng thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar quản lý, rừng tiếp tục bị đốn hạ.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên