18/09/2019 11:00 GMT+7

Phát hiện thêm hàng trăm khối gỗ khi mở rộng điều tra vụ phá rừng

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Sau khi bắt giữ 4 người trong vụ phá rừng ở Ea Kar, Đắk Lắk với khối lượng hơn 50m3 gỗ, cơ quan công an phát hiện thêm 500m3 gỗ bị đốn hạ trong quá trình mở rộng điều tra.

Phát hiện thêm hàng trăm khối gỗ khi mở rộng điều tra vụ phá rừng - Ảnh 1.

Một bãi tập kết gỗ trái phép bị phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra - Ảnh: T.X.

Liên quan vụ tạm giữ 4 người cưa trộm hơn 50m3 gỗ, sáng 18-9, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang mở rộng điều tra vụ án phá rừng nghiêm trọng tại khu vực rừng thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar (Đắk Lắk).

Trước đó, khoảng 15h chiều 18-8, tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Ea Kar phát hiện nhóm 4 người đang đốn hạ 6 cây gỗ Chò Khét, đường kính khoảng 40 - 50cm, cao hàng chục mét tại khu vực rừng thôn 15, xã Cư Yang (thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar).

Làm việc với cơ quan công an, bốn người này khai thêm nhiều vụ khai thác gỗ khác do mình gây ra suốt 3 tháng trước ngày bị phát hiện.

Sau 1 tháng mở rộng điều tra, tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk còn phát hiện thêm 7 điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn nằm rải rác ở các xã trên địa bàn huyện Ea Kar với tổng khối lượng trên 50m3.

Bên cạnh đó, mở rộng khám nghiệm hiện trường trên diện tích rừng hơn 500ha thuộc khu vực rừng nêu trên, công an phát hiện 481 lóng, hộp gỗ và trên 150 gốc cây có đường kính từ 60 đến 120cm đã bị lâm tặc cưa hạ, tổng khối lượng trên 500m3.

Công an huyện Ea Kar đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người đều trú ở thôn 15, xã Cư Yang, huyện Ea Kar gồm: Hoàng Văn Năm (32 tuổi), Ngô Văn Nam (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (35 tuổi) và Phùng Văn Hội (24 tuổi) để điều tra về về hành vi khai thác gỗ rừng trái phép.

Theo lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, trên lâm phần quản lý của Công ty lâm nghiệp Ea Kar liên tục xảy ra tỉnh trạng mất rừng nhưng chỉ bị phát hiện khi gỗ bị cưa đổ, mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, đơn vị chủ rừng hầu như chưa bị xử lý trách nhiệm.

Thêm một vụ phá rừng mà "chủ rừng không hay biết" Thêm một vụ phá rừng mà 'chủ rừng không hay biết'

TTO - Liên quan đến vụ "lâm tặc mở đường đốn gỗ, chủ rừng không hay biết", Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát hiện thêm một vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 704.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên