Tag: mở đường

Cõng đá, vác cát, mở đường lên núi

Sau nhiều ngày miệt mài đãi cát, đắp đường, con đường bê tông lên Tu Nương, một trong hàng chục ngôi làng nằm lưng chừng núi ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam đã hiện hình.

Mở đường xuyên rừng, Tập đoàn Đèo Cả nói không biết thuộc dự án Đức tài trợ

Phía Đèo Cả cho biết đây là tuyến đường công vụ để vận chuyển thiết bị thi công hầm 2, 3 thuộc cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Tập đoàn Đèo Cả san ủi rừng tự nhiên để mở đường?

Hạt kiểm lâm thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi đã yêu cầu Tập đoàn Đèo Cả cung cấp thông tin liên quan đến việc san ủi rừng tự nhiên mở đường thuộc xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Rừng Amazon bị phá mạnh gần các tuyến đường mới mở

TTO - Năm 2021, trong tổng số diện tích rừng nhiệt đới bị mất toàn cầu, Brazil chiếm hơn 40%. Đáng chú ý, tình trạng mất rừng ở rừng nhiệt đới Amazon được ghi nhận chủ yếu xảy ra gần các con đường mới mở.

TTO - Công nghệ sẽ hỗ trợ các phi hành gia tránh lạc đường khi thực hiện những nhiệm vụ trên Mặt trăng.

Nhiều cán bộ kiểm lâm, quản lý rừng bị truy tố trong vụ ‘mở đường phá rừng'

TTO - 34 bị can, trong đó có nhiều cán bộ kiểm lâm, quản lý rừng, lãnh đạo xã… bị truy tố trong vụ án dùng cơ giới mở đường phá rừng quy mô rất lớn xảy ra tại tỉnh Phú Yên.

Bí thư Vũng Tàu nhận khuyết điểm 'không tuyên truyền' vụ cưa hàng cây cổ thụ

TTO - Thay mặt Ban thường vụ, ông Trần Đình Khoa, bí thư Thành ủy Vũng Tàu, đã nhận khuyết điểm trước Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc 'chặt cây, mở rộng đường Thống Nhất mà không tuyên truyền trước'.

Mở đường, xây cầu: Ngàn tỉ tăng thêm ai được lợi?

TTO - Nhà nước bỏ tiền làm đường, người phải di dời chịu thiệt thòi vì giá bồi thường khó tiệm cận được giá thị trường, trong khi nhiều người có nhà trong hẻm được ra mặt tiền bỗng dưng hưởng lợi lớn, khi giá trị nhà đất tăng nhiều lần.

Bị bắt, lâm tặc khai ra vị trí phá rừng khác, cán bộ mới biết

TTO - Các bị can trong vụ ‘lâm tặc mở đường giữa rừng đốn gỗ’ tại Phú Yên đã khai ra 1 khu vực rừng mới mà chúng chặt hạ với cả trăm cây gỗ đường kính lớn.

Cho chính quyền 'mượn đất' mở đường giữa đồng lúa giúp dân vùng sạt lở đi lại

TTO - Chính quyền huyện Châu Phú, An Giang đã vận động dân cho 'mượn đất' mở đường giữa đồng lúa giúp dân từ đường tránh quốc lộ 91 đi thẳng vào vùng sạt lở hay đi các huyện cù lao Phú Tân, Chợ Mới thuận tiện hơn.