12/08/2021 12:00 GMT+7

Nhật lập kỷ lục u ám gần 16.000 ca COVID-19 một ngày, Thái Lan xét nghiệm đại trà Bangkok

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Hệ thống y tế thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang có dấu hiệu quá tải trong lúc tình hình dịch COVID-19 đang trong giai đoạn quan trọng. Trong khi đó, Thái Lan sẽ tiếp tục xét nghiệm đại trà ở Bangkok để chặn dịch.

Nhật lập kỷ lục u ám gần 16.000 ca COVID-19 một ngày, Thái Lan xét nghiệm đại trà Bangkok - Ảnh 1.

Bệnh viện Tama ở thành phố Kawasaki của Nhật Bản hiện không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: Kyodo

Trong cuộc họp ngày 11-8, các chuyên gia Nhật Bản cảnh báo tình hình tại Tokyo và các khu đô thị khác có thể nghiêm trọng hơn, bất chấp nỗ lực tiêm ngừa COVID-19.

Theo thống kê của Hãng tin Kyodo News, Nhật Bản ghi nhận 15.812 ca bệnh mới trong ngày 11-8, vượt qua kỷ lục 15.753 ca vào cuối tuần trước. Thủ đô Tokyo cùng ngày có thêm 4.200 ca và số ca trung bình 1 tuần đã tăng gần 15% so với tuần trước.

Chuyên gia Hiroshi Nishiura của Đại học Kyoto ước tính khoảng 6.000 giường bệnh mà Tokyo dành riêng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 sẽ đầy vào giữa tháng 8-2021. Giới chức y tế Tokyo xác nhận, tỉ lệ sử dụng giường bệnh tại Tokyo đã tăng lên 61,5%. Đến cuối tháng này, 400 giường điều trị các ca bệnh nặng sẽ còn trống khoảng 50%.

Trung tâm y tế công tại Tokyo cảnh báo số người già mắc COVID-19 đang ngày càng tăng, dù phần lớn họ đã được tiêm ngừa. Điều này cho thấy chương trình tiêm ngừa tại Nhật Bản có thể "đang chạm đến giới hạn" trong việc làm chậm tốc độ lây lan của dịch.

Gần đó, nước láng giềng Hàn Quốc thông báo số ca mắc COVID-19 vẫn ở ngưỡng 2.000 ca ngày 12-8. Hãng tin Yonhap cho biết các quan chức nước này đang cân nhắc siết các biện pháp chống dịch trong bối cảnh làn sóng dịch thứ 4 được dự đoán vẫn chưa lên đến đỉnh. Biến thể Delta đang lây lan nhanh tại nước này khi người dân đi lại, du lịch nhiều trong mùa hè.

Nhật lập kỷ lục u ám gần 16.000 ca COVID-19 một ngày, Thái Lan xét nghiệm đại trà Bangkok - Ảnh 2.

Người dân Thái Lan xếp hàng chờ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Bangkok ngày 22-7 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Thái Lan xác định phải ngăn sự lây lan dịch tại khu đô thị lớn như thủ đô Bangkok, cho biết sẽ xét nghiệm đại trà tại đây trong 2 tuần tới.

"Xét nghiệm cho chúng ta biết vẫn còn nhiều người mắc COVID-19 và nhiều người không thể tiếp cận xét nghiệm. Chúng ta phải tiếp tục xét nghiệm đại trà" - Bangkok Post dẫn lời Thứ trưởng Y tế Thái Lan Yongyot Thammawut nói.

Trong đợt xét nghiệm trước diễn ra từ ngày 1 đến 10-8, khoảng 400 bác sĩ và nhân viên y tế đã tham gia xét nghiệm cho hơn 141.500 người bằng bộ xét nghiệm kháng nguyên. Trong số đó, có hơn 15.500 người cho kết quả dương tính.

"Điều chúng ta thu được từ các xét nghiệm cho thấy lây nhiễm ở Bangkok vẫn là mối lo ngại lớn" - ông Yongyot nói.

Ngày 12-8, Bộ Y tế Thái Lan công bố thêm 22.782 ca mắc COVID-19 và 147 ca tử vong ở nước này trong 24 giờ qua.

Còn thủ đô Phnom Penh của Campuchia cũng quyết định kéo dài lệnh giới nghiêm thêm 1 tuần, trong khoảng thời gian từ 22h mỗi ngày đến 3h sáng hôm sau. Ngoài ra, Thủ tướng Hun Sen quyết định tiếp tục duy trì biện pháp phong tỏa các tỉnh biên giới với Thái Lan và tỉnh Siem Reap từ ngày 13 đến 19-8.

Hàn Quốc có kỷ lục ca nhiễm, Thái Lan thận trọng vì chưa đạt đỉnh dịch Hàn Quốc có kỷ lục ca nhiễm, Thái Lan thận trọng vì chưa đạt đỉnh dịch

TTO - Lần đầu tiên từ đầu dịch COVID-19, số ca nhiễm mới trong 24 giờ của Hàn Quốc vượt mức 2.000 ca. Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Myanmar đang là 5 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất tại Đông Nam Á.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên