12/07/2023 13:34 GMT+7

Nhật đối mặt với mùa hè 'cực nóng', hàng trăm người nhập viện do sốc nhiệt

Nhật Bản tiếp tục hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên cả nước có nhiệt độ trên 38 độ C.

Người dân đi lại trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Kyoto, Nhật Bản - Ảnh: Kyodo/TTXVN

Người dân đi lại trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Kyoto, Nhật Bản - Ảnh: Kyodo/TTXVN

Có tới 57 địa điểm ở Nhật Bản trải qua "ngày cực nóng", nghĩa là nhiệt độ cao nhất vượt 35 độ C. Đáng lưu ý, thủ đô Tokyo và một số khu vực có nhiệt độ cao kỷ lục, trên 35 độ C trong hai ngày liên tiếp.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết nhiệt độ cao nhất được ghi nhận vào 16h (giờ địa phương) ngày 11-7 là 38 độ C tại tỉnh Yamanashi. Nhiệt độ của thủ đô Tokyo là 35,8 độ C. Tỉnh Saitama lân cận Tokyo ghi nhận nền nhiệt ở mức 37 độ C và nhiệt độ ở tỉnh Chiba là 36,4 độ C. Đây là tuần nóng nhất tại Nhật Bản từ đầu năm đến nay với nền nhiệt tại Yamanashi có lúc lên tới 38,7 độ C.

Nắng nóng khiến số bệnh nhân bị sốc nhiệt gia tăng. Thống kê cho thấy riêng ngày 10-7, tại Tokyo có tới 167 người nhập viện do sốc nhiệt - mức cao nhất từ đầu năm. Tính theo tuần (đến ngày 3-7), thành phố này ghi nhận 3.964 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt.

Sở Cứu hỏa Tokyo đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống số lượng cuộc gọi cấp cứu tăng vọt do nguy cơ nhiệt độ cũng như số bệnh nhân sốc nhiệt tiếp tục tăng trong thời tiết nắng nóng.

Cơ quan này đã lập hệ thống “Báo động trong trường hợp thiếu xe cấp cứu” trong bối cảnh trên 80% các cuộc gọi cấp cứu được chuyển sang đơn vị cứu hỏa và con số này có thể tiếp tục tăng. Đơn vị cũng đã triển khai 30 xe cấp cứu bổ sung vào đội xe thường trực gồm 280 chiếc.

Để phòng ngừa nguy cơ sốc nhiệt và các bệnh liên quan về thời tiết nắng nóng, Bộ Môi trường Nhật Bản kêu gọi người dân uống nước thường xuyên, ở trong bóng râm, đội mũ, che ô và mặc quần áo thoáng mát.

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, nguyên nhân khiến nhiệt độ tăng cao là do tình trạng biến đổi khí hậu. Bộ này dự báo số ngày “cực nóng” trong mùa hè năm nay sẽ tiếp tục tăng lên trong bối cảnh thế giới đang ấm dần và hiện tượng mà các chuyên gia dự đoán là "siêu El Nino".

Ngày 10-7, Tổ chức Khí tượng thế giới cho biết thế giới đã trải qua tuần nóng nhất kể từ đầu năm, với nhiệt độ trung bình toàn cầu trong ngày 7-7 là 17,24 độ C, cao hơn 0,3 độ C so với mức kỷ lục của năm 2016.

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Hàn Quốc

Giới chức Hàn Quốc ngày 12-7 cho biết những trận mưa lớn tại nước này đã khiến ít nhất 1 người mất tích, trong khi hơn 40 người phải sơ tán để đề phòng ảnh hưởng của mưa lũ.

Nhiều khu vực tại Hàn Quốc như thủ đô Seoul và thành phố Busan đã hứng chịu những trận mưa như trút nước trong những ngày qua và lượng mưa lớn được dự báo vẫn tiếp diễn tại các khu vực miền Nam Hàn Quốc trong ngày 12-7. Kể từ 6h sáng 12-7, cảnh báo mưa lớn cũng đã được ban bố cho các khu vực duyên hải phía Đông Nam và Tây Nam Hàn Quốc.

Tại Daegu, một bức tường dài 200m đã đổ sập trong quá trình xây dựng.

Tại thủ đô Seoul, một đoạn của tuyến tàu điện ngầm số 1 đã phải tạm dừng hoạt động trong khoảng 15 phút vào chiều 11-7 do mưa lớn.

Trong sáng 12-7, 19 con đường ở Busan, tỉnh Gyeonggi và các khu vực khác, cũng như những con đường mòn xuyên qua 17 công viên quốc gia của Hàn Quốc vẫn bị phong tỏa.

Tại các địa phương khác, cơ quan cứu hộ liên tục nhận được thông báo về tình trạng cây đổ, nhà cửa, đường sá ngập nước, cùng nhiều thiệt hại khác do mưa lớn.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc khuyến cáo người dân tại các khu vực có cảnh báo hoặc khuyến cáo mưa lớn phải đề phòng lũ lụt và các tai nạn khác liên quan.

Thế giới ghi nhận tuần nắng nóng nhất trong lịch sửThế giới ghi nhận tuần nắng nóng nhất trong lịch sử

Ngày 10-7, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố dữ liệu cho thấy tuần đầu tháng 7 này được ghi nhận là tuần nóng nhất trên toàn cầu, sau những ngày nắng nóng gay gắt đầu tuần với các mức nhiệt phá kỷ lục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên