Thứ 4, ngày 21 tháng 4 năm 2021
Nhật đào tạo thế hệ nhà ngoại giao mới
TTO - Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 3-3 đưa tin Nhật Bản đã công bố kế hoạch phát triển một thế hệ mới gồm các nhà ngoại giao và chuyên gia được trang bị những kỹ năng lãnh đạo các cơ quan quốc tế.

Ứng viên Hàn Quốc Yoo Myung Hee (trái) và ứng viên Ngozi Okonjo-Iweala của Nigeria là hai người cuối cùng lọt vào “chung kết” tranh ghế tổng giám đốc WTO- Ảnh: AFP
Động thái này được đưa ra giữa nỗi lo nước này thua kém Trung Quốc và Hàn Quốc khi hai quốc gia láng giềng của Nhật Bản đang có nhiều công dân được đề cử vào các vị trí hàng đầu ở Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Giới phân tích cho biết Nhật Bản đặc biệt lo ngại khi vừa qua Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung Hee nằm trong số những ứng viên cuối cùng của cuộc đua vào vị trí tổng giám đốc WTO.
Những năm gần đây, Tokyo và Seoul dính vào tranh chấp thương mại liên quan vấn đề lịch sử giữa hai bên. Căng thẳng leo thang tới mức Nhật Bản áp lệnh kiểm soát xuất khẩu nhiều hóa chất vốn quan trọng với ngành công nghiệp vi mạch của Hàn Quốc năm 2019.
Nhật Bản lo ngại nếu bất kỳ tranh chấp thương mại song phương nào được đưa lên WTO xử lý, một vị tổng giám đốc WTO có xuất thân Hàn Quốc có thể sẽ không hoàn toàn hành xử công bằng.
Đầu tháng 2-2021, ứng viên Yoo Myung Hee rút khỏi cuộc đua, mở đường cho ứng viên Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala đảm nhiệm cương vị tổng giám đốc WTO. Dù cuộc cạnh tranh chức lãnh đạo WTO đã khép lại, nhưng Nhật Bản xem cuộc đua này là dấu hiệu cho thấy vị thế và ảnh hưởng giảm đi của họ trong các vấn đề quốc tế, theo SCMP.
Tương tự, Trung Quốc hiện có công dân giữ vai trò lãnh đạo tại 4 cơ quan Liên Hiệp Quốc, trong đó có Tổ chức Nông lương (FAO). Về thẩm phán tại nhiều cơ quan tư pháp quốc tế, Nhật Bản chỉ có "2 tới 3" thẩm phán nắm các vai trò đáng kể, còn Trung Quốc có tới hơn 100.
Các báo cáo truyền thông địa phương cuối tuần trước cho biết Cơ quan An ninh quốc gia Nhật Bản và Bộ Ngoại giao nước này sẽ dẫn dắt sáng kiến phát triển thế hệ nhà ngoại giao và chuyên gia như trên.
"Những năm gần đây Nhật Bản đã không thể gây ảnh hưởng lên các vấn đề quốc tế vì họ đã bị cho ra ngoài lề trên trường quốc tế" - ông Patrick Hein, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Nghiên cứu đối ngoại Tokyo, đánh giá.
Ông nói: "Nhật Bản cần có những sáng kiến táo bạo hơn ở những diễn đàn như Hội đồng Nhân quyền hoặc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhưng để làm điều đó, họ cần đúng người đúng nơi".
"Nhật Bản không muốn thua kém Trung Quốc, nhưng cũng lo ngại về Hàn Quốc" - giảng viên Patrick Hein đánh giá, khi Tokyo ra sáng kiến đào tạo thế hệ nhà ngoại giao có năng lực lãnh đạo các cơ quan quốc tế.
-
TTO - Bỏ vốn từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng, nhiều người đang 'tá hỏa' vì ứng dụng Coolcat - sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn - đột nhiên không thể truy cập. Những người đại diện của sàn cũng biến mất, không thể liên lạc.
-
TTO - Thêm một tin gây sốc cho giới văn nghệ năm nay, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm - tác giả bài thơ ‘Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu’ - qua đời chiều 20-4 ở nhà riêng tại Hà Nội.
-
TTO - Chiều 20-4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn gần cổng ký túc xá ĐH Quốc gia TP. HCM, làm nữ sinh viên 22 tuổi, quê Lâm Đồng tử vong.
-
TTO - Bị cướp điện thoại, cô gái 24 tuổi chạy xe máy truy đuổi rồi tông ngã xe băng cướp. Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ khống chế 6 nghi phạm ở Hóc Môn, TP.HCM.
-
TTO - Sáng 20-4, TAND quận 5 mở phiên tòa xét xử vụ khách hàng kiện Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đòi bồi thường 1 triệu USD (tương đương 23 tỉ đồng) vì mua phải chai bia còn 1/2 nước.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận