Nhật Bản lần đầu đưa sinh viên sang Nga sau 7 năm

Chính phủ Nhật Bản sẽ nối lại chương trình đưa sinh viên đại học sang Nga học tập ngắn hạn từ tháng 8-2026, lần đầu tiên sau 7 năm.

Nhật Bản lần đầu đưa sinh viên sang Nga sau 7 năm - Ảnh 1.

Đại học Kobe Gakuin (Nhật Bản) tổ chức sự kiện giao lưu giữa sinh viên Nhật Bản và Nga tại Matxcơva vào năm 2015 và tại Kobe vào năm 2016 - Ảnh: Chính phủ Nhật Bản

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên sau 7 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 và cuộc chiến Nga - Ukraine.

Theo báo Japan Today, Chính phủ Nhật Bản sẽ nối lại chương trình đưa sinh viên đại học sang Nga học tập ngắn hạn từ tháng 8 năm nay, đánh dấu lần đầu tiên sau 7 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 và căng thẳng giữa Tokyo và Matxcơva liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 22-7 cho biết khoảng 15 sinh viên đang học tiếng Nga sẽ đến thành phố St. Petersburg (miền tây bắc nước Nga) trong khoảng 10 ngày. Các sinh viên dự kiến tham gia các lớp học ngôn ngữ và giao lưu với sinh viên địa phương.

Việc nối lại chương trình này diễn ra trong bối cảnh tại Nhật Bản vẫn có những ý kiến chỉ trích việc tiếp tục duy trì chương trình giao lưu với Nga khi chiến sự ở Ukraine chưa chấm dứt.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản thừa nhận quan hệ song phương hiện “đang ở trong tình trạng nghiêm trọng”, đồng thời khẳng định chính sách của Tokyo đối với Nga - bao gồm các biện pháp trừng phạt - về cơ bản vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên bộ này nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu Nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, những người sẽ đóng vai trò trong quan hệ Nhật - Nga tương lai.

“Điều quan trọng đối với các thế hệ trẻ sẽ hỗ trợ quan hệ song phương trong tương lai là học ngôn ngữ của nhau và giao lưu với nhau”, bộ nêu rõ.

Nhật Bản và Nga bắt đầu chương trình giao lưu thanh niên vào năm 1999, dựa trên thỏa thuận đạt được tại một hội nghị thượng đỉnh diễn ra một năm trước đó. Tính đến cuối năm 2019, khoảng 9.000 thanh niên hai nước đã tham gia chương trình.

Sau đó hoạt động này bị tạm dừng sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine từ năm 2022.

Hồi tháng 9-2025, Nhật Bản đã nới lỏng khuyến cáo đi lại đối với Nga, ngoại trừ khu vực biên giới với Ukraine. Dù vậy Tokyo vẫn khuyến cáo người dân nhìn chung nên tránh đến Nga, nhưng cho phép đi lại trong những trường hợp “thực sự bất khả kháng” như vì công việc hoặc học tập.

Nhật Bản lần đầu đưa sinh viên sang Nga sau 7 năm - Ảnh 3.Nhật Bản nhập dầu thô Nga sau khi Mỹ miễn trừng phạt

Nhật Bản nhập dầu thô từ Nga sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừ các lệnh trừng phạt, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm tắc nghẽn huyết mạch năng lượng Hormuz.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất