
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia và Đại sứ Nhật Bản Kazuyuki Yamazaki - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại Liên hợp quốc ngày 28-5 (giờ New York), Đại sứ Nhật Bản Kazuyuki Yamazaki đã đáp trả những nhận xét được Đại sứ Nga Vassily Nebenzia đưa ra trước đó tại phiên họp của Hội đồng Bảo an về việc bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc và thúc đẩy hợp tác đa phương.
Cụ thể, trong phiên họp ngày 26-5, ông Nebenzia cáo buộc Đức và Nhật Bản đang theo đuổi quá trình "tái quân sự hóa", đồng thời cho rằng xu hướng này là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu và làm suy yếu những thành quả đạt được sau Thế chiến 2.
Đáp lại, ông Yamazaki khẳng định Nhật Bản luôn tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc cũng như các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.
Ông cho rằng việc Nga chỉ trích chính sách quốc phòng của Nhật là thiếu cơ sở, khi chính Matxcơva đang tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine.
"Những nỗ lực tăng cường năng lực phòng vệ của Nhật Bản là phản ứng trước môi trường an ninh ngày càng khắc nghiệt và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào", ông Yamazaki nhấn mạnh.
Nhà ngoại giao Nhật Bản cho biết Tokyo vẫn duy trì chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ thuần túy theo quy định của hiến pháp hậu chiến.
Theo ông, việc mô tả các bước đi quốc phòng của Nhật là biểu hiện của chủ nghĩa quân phiệt là "điều nực cười".
"Điều đó càng vô lý hơn khi những lời chỉ trích ấy lại đến từ một quốc gia đang tiếp tục tiến hành hành động quân sự gây hấn và rõ ràng vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc", ông nói.
Không chỉ Nhật Bản, Đức cũng lên tiếng bác bỏ các nhận định từ phía Nga.
Tại cùng phiên họp, Quốc vụ khanh phụ trách châu Âu của Đức, ông Gunther Krichbaum, gọi những phát biểu của đại diện Nga là các "cáo buộc vô căn cứ".
Ông Krichbaum khẳng định mục tiêu của Berlin là duy trì hòa bình với các nước láng giềng và ngăn ngừa xung đột tại châu Âu cũng như trên thế giới.
Tranh cãi tại Liên hợp quốc diễn ra trong bối cảnh cả Đức và Nhật Bản đều đang tăng cường đáng kể năng lực quốc phòng.
Đức đã công bố kế hoạch mở rộng lực lượng vũ trang sau khi chiến sự Ukraine bùng phát, trong khi Nhật Bản cũng đẩy mạnh đầu tư quân sự và từng bước nới lỏng các hạn chế an ninh thời hậu chiến.
Đây được xem là đợt tăng cường quân sự lớn nhất của Tokyo kể từ sau Thế chiến 2, chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp và sự gia tăng ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận