
Một con gấu đi lang thang ở tỉnh Hokkaido, Nhật Bản - Ảnh: AFP
Theo báo Mainichi ngày 5-11, trong bối cảnh loài gấu xuất hiện ngày càng nhiều tại khu dân cư và thậm chí xâm nhập trường học, Bộ Giáo dục và Bộ Môi trường Nhật Bản hồi cuối tháng 10 đã ra chỉ thị khẩn gửi các sở giáo dục trên toàn quốc, khuyến khích trẻ em mang theo chai nhựa rỗng khi đi học để xua đuổi gấu, với lý do chúng sợ tiếng chai bị bóp kêu.
Biện pháp này được đưa ra cùng các hướng dẫn ứng phó khác như đi học theo nhóm, tránh mang thức ăn, hoặc tạm đóng cửa trường nếu khu vực có dấu hiệu gấu xuất hiện.
Chính phủ Nhật Bản cũng đính kèm “sổ tay ứng phó khi gặp gấu”, được soạn thảo cùng chính quyền tỉnh Hokkaido, thành phố Hanamaki (tỉnh Iwate) và thành phố Oga (tỉnh Akita) - những khu vực thường xuyên xảy ra sự cố gấu tấn công con người.
Theo hướng dẫn, các trường cần rà soát tuyến đường học sinh đi học, thiết lập hệ thống cảnh báo và đưa quy trình đối phó gấu vào kế hoạch quản lý khủng hoảng học đường.
Chỉ thị được ban hành sau hàng loạt vụ gấu tấn công hoặc đột nhập trường học. Hôm 29-10, một con gấu được camera ghi lại khi lao vào cổng trường tiểu học ở thành phố Nanyo (tỉnh Yamagata), trong khi một con khác xông vào cơ sở tập bóng chày trong nhà của một trường trung học tư, khiến trường phải hủy các hoạt động.
Tại Đại học Iwate ở Morioka, gấu cũng xuất hiện hai ngày 28 và 29-10 liên tiếp, buộc nhà trường ngừng giảng dạy.
Trước tình hình nghiêm trọng, Thống đốc tỉnh Akita Kenta Suzuki ngày 28-10 đã kêu gọi quân đội Nhật Bản trợ ứng phó, mô tả đây là “những cuộc tấn công thực sự khủng khiếp”.
Ông cảnh báo chính quyền địa phương không thể xoay xở nếu thiếu sự giúp đỡ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), khi các vụ tấn công vào vùng mặt và cổ người dân ngày càng phổ biến.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cam kết chính phủ sẽ “tận dụng tối đa năng lực và thẩm quyền” để khôi phục an toàn cho các khu vực bị đe dọa, trong khi Bộ trưởng Môi trường Hirotaka Ishihara thừa nhận đây là “vấn đề nghiêm trọng mang tính quốc gia”, đồng thời tuyên bố sẽ đào tạo thêm thợ săn và kiểm soát quần thể gấu.
Giới chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu và thiếu hụt nguồn thức ăn tự nhiên như hạt dẻ sồi đang khiến gấu hoạt động nhiều hơn trong mùa đông và xâm nhập sâu vào khu dân cư.
Thêm vào đó, dân số già hóa và thiếu thợ săn khiến việc kiểm soát số lượng gấu ngày càng khó khăn.
Nhật Bản hiện có hai loài gấu chính gồm gấu đen châu Á (gấu trăng) và gấu nâu ở đảo Hokkaido, trong đó gấu nâu - có thể nặng tới nửa tấn và chạy nhanh hơn con người - được xem là mối đe dọa nguy hiểm nhất.
Trước làn sóng tấn công chưa từng có, các biện pháp như mang chai nhựa, chuông cảnh báo, hay đóng cửa tạm thời trường học đang trở thành giải pháp tình thế trong khi chính quyền trung ương tìm kiếm chiến lược lâu dài nhằm ngăn chặn thảm họa gấu tấn công lan rộng khắp nước Nhật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận