Nhật Bản vào cuộc điều tra sau khi công dân đến Campuchia để tham gia lừa đảo

Một số người Nhật làm việc trong trung tâm lừa đảo tại Campuchia bị cáo buộc đã lừa đảo người dân sống tại Nhật Bản, chẳng hạn bằng cách giả danh cảnh sát gọi điện cho nạn nhân.

Nhật Bản vào cuộc điều tra sau khi công dân đến Campuchia để tham gia lừa đảo - Ảnh 1.

Một người đàn ông bị cáo buộc là thành viên của đường dây lừa đảo được áp giải tại sân bay Haneda của Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 8-11-2023 - Ảnh: ASAHI

Ngày 22-10, Đài NHK cho biết theo thông tin từ cảnh sát Nhật Bản, một số công dân Nhật Bản - những người bị bắt vì bị cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo tại Campuchia - đã khai với các nhà điều tra rằng có khoảng 1.000 người khác đang làm việc tại cùng cơ sở này.

Hồi tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ 29 công dân Nhật Bản trong độ tuổi từ 19 - 52, với cáo buộc âm mưu lừa đảo, và đưa họ từ Campuchia trở về Nhật Bản.

Đến ngày 21-10, cảnh sát đã công bố lệnh bắt giữ mới đối với nhóm nghi phạm này vì liên quan đến đường dây lừa đảo có tổ chức.

Những người này bị cáo buộc đã lừa một phụ nữ 61 tuổi ở tỉnh Aichi số tiền 2 triệu yen (khoảng 13.000 USD) hồi tháng 5, bằng cách giả danh cảnh sát gọi điện cho nạn nhân.

Họ được giao nhiệm vụ gọi điện thoại cho các nạn nhân tại một cơ sở ở thành phố Poipet, tây bắc Campuchia.

Cảnh sát thông tin thêm một số nghi phạm người Nhật kể lại họ thường xuyên thấy những người có vẻ là người châu Á đến từ các quốc gia khác tại cơ sở này.

Một số nghi phạm cho biết hộ chiếu của họ bị tịch thu và họ bị giám sát bởi các bảo vệ có trang bị vũ khí.

Trong tháng này, một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã bị bắt với cáo buộc chỉ đạo nhóm 29 người Nhật này thực hiện hành vi lừa đảo.

Cảnh sát tin rằng các vụ lừa đảo đã được thực hiện nhiều lần và có hệ thống dưới sự giám sát của ít nhất 8 công dân Trung Quốc.

Cảnh sát Nhật Bản đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo báo The Korea Herald, tính đến tháng 6-2025, Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International) ước tính có ít nhất 53 trung tâm lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia.

Tổ chức này cáo buộc chính quyền Campuchia không mạnh tay trấn áp và sau đó vẫn để các cơ sở như vậy tiếp tục hoạt động.

Hôm 16-10, báo Khmer Times dẫn thông báo từ Ủy ban Đặc trách phòng chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết chính quyền nước này đã bắt giữ hơn 3.400 nghi phạm, gồm nhiều người nước ngoài, có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch toàn quốc kéo dài 4 tháng qua.

Chiến dịch trấn áp diễn ra từ ngày 27-6 đến ngày 14-10. Chiến dịch này nhắm vào 92 địa điểm ở thủ đô Phnom Penh và 18 tỉnh ở Campuchia bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến.

Kết quả là 3.455 cá nhân từ 20 quốc gia/vùng lãnh thổ bị bắt giữ. Trong đó có người Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh, Hàn Quốc, Pakistan, Nepal, Malaysia, Nhật Bản, Myanmar, Philippines, Lào, Cameroon, Nigeria, Uganda, Sierra Leone, Mông Cổ và Nga.

Nhật Bản vào cuộc điều tra sau khi công dân đến Campuchia để tham gia lừa đảo - Ảnh 2.Campuchia bác tin Phó thủ tướng là cổ đông sòng bạc 'lừa đảo'

Bộ Nội vụ Campuchia ngày 20-10 đã ra thông cáo chính thức bác bỏ cáo buộc Phó thủ tướng Sar Sokha có dính líu đến hoạt động đầu tư tại sòng bạc Jin Bei.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất