
Bên trong một dãy nhà của khu lừa đảo Prince, ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Campuchia - Ảnh: YONHAP
Theo dữ liệu Bộ Tư pháp Hàn Quốc cung cấp cho văn phòng nghị sĩ Park Chan Dae ngày 20-10, số công dân Hàn Quốc đến và rời Campuchia tăng vọt chỉ trong vòng ba năm, từ 113 người năm 2021 lên 3.209 người năm 2022. Con số này tiếp tục tăng lên 2.662 người năm 2023 và 3.248 người năm 2024.
Hàng ngàn người Hàn “bốc hơi” ở Campuchia
Dù vậy, thống kê cho thấy mỗi năm có từ 2.000 - 3.000 người Hàn Quốc sang Campuchia nhưng không quay về.
Từ năm 2021 - 2024, số công dân Hàn Quốc đến Campuchia lần lượt là 5.476 người (năm 2021), 35.606 người (năm 2022), 84.378 người (năm 2023) và 100.820 người (năm 2024).
Trong khi đó, số người Hàn Quốc trở về từ Campuchia trong cùng giai đoạn là 5.363 người (năm 2021), 32.397 người (năm 2022), 81.716 người (năm 2023) và 97.572 người (năm 2024).
Riêng 8 tháng đầu năm 2025, 864 người vẫn chưa trở về nước.
Giới chức Hàn Quốc nhận định nhiều người có thể nhập cảnh Campuchia qua ngả Thái Lan hoặc Việt Nam, khiến quy mô thực tế có thể lớn hơn thống kê chính thức.
Các số liệu cho thấy tình trạng người Hàn Quốc “mất tích” sau khi sang Campuchia ngày càng đáng lo ngại, trong khi chính phủ vẫn cho rằng chỉ khoảng 1.000 người có liên quan đến các hoạt động tội phạm tại đây.
Con số thực tế có thể cao hơn nhiều
Theo Tổng cục Di trú Campuchia (GDI), số công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào nước này đạt 6.074 người vào năm 2021, 64.040 người năm 2022, 170.171 người năm 2023, 192.305 người năm 2024 và 106.686 người chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025 - cao gấp gần hai lần số liệu phía Hàn Quốc trong một số năm.
Những người am hiểu tình hình cho rằng số người Hàn Quốc tham gia các hoạt động lừa đảo trong các khu “wench” (khu tội phạm, lừa đảo tập trung) hoặc văn phòng quy mô nhỏ tại Campuchia có thể cao gấp nhiều lần so với ước tính 1.000 người của chính phủ.
“Tôi nghĩ ít nhất phải có từ 2.000 - 3.000 người Hàn Quốc. Không chỉ có người đi máy bay hợp pháp, mà còn có người vượt biên qua Trung Quốc hoặc các nước khác để vào Campuchia”, một người thân của nhân viên trong khu tội phạm nói với Yonhap.
“Chỉ riêng khu tôi làm đã có khoảng 50 người Hàn Quốc. Một số trong họ kiếm được tiền rồi rời đi mở công ty riêng ở nơi khác”, một thanh niên từng làm việc trong khu lừa đảo cho biết.
Nguồn tin địa phương còn tiết lộ số người Hàn Quốc bị giam giữ, bạo hành hoặc thiệt mạng trong các khu này có thể cao hơn nhiều so với các báo cáo chính thức, thậm chí có những khu biên giới dựng cả “lò thiêu riêng” và xảy ra tình trạng buôn bán nội tạng.
Trước tình hình đáng lo ngại này, nhiều ý kiến kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc xác định chính xác quy mô công dân liên quan đến các khu tội phạm tại Campuchia, để có thể giải cứu những nạn nhân bị giam giữ hoặc cưỡng bức lao động.
“Nếu những lời chứng tại chỗ là đúng, có thể còn rất nhiều nạn nhân chưa được phát hiện. Chính phủ cần đối chiếu toàn bộ hồ sơ xuất nhập cảnh với dữ liệu của cảnh sát và cơ quan lãnh sự để rà soát lại những người chưa trở về”, nghị sĩ Park Chan Dae nhấn mạnh.
Ông Park cho biết thêm ông sẽ thúc đẩy thông qua dự luật sửa đổi Luật Hỗ trợ lãnh sự, được đề xuất ngày 30-9, nhằm tăng năng lực ứng phó, nhân lực và ngân sách để xử lý nhanh các vụ tương tự, không chỉ tại Campuchia mà còn ở nhiều quốc gia khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận