Hành trình ác mộng của người trẻ Hàn Quốc sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia

‘Việc nhẹ lương cao, không cần kinh nghiệm' - những lời hứa hấp dẫn đã trở thành cái bẫy tinh vi, khiến hàng trăm thanh niên Hàn Quốc rơi vào các đường dây lừa đảo tại Campuchia.

Campuchia  - Ảnh 1.

Chính quyền Campuchia đóng cửa một khu phức hợp lừa đảo tại tỉnh Takeo ngày 17-10 - Ảnh: REUTERS

Theo nhật báo Hankyoreh (Hàn Quốc), trong những năm gần đây, rất nhiều thanh niên Hàn Quốc đã bị dụ sang Campuchia bằng những lời hứa hấp dẫn như "việc nhẹ lương cao" và "công việc ổn định, không cần kinh nghiệm".

Ước tính của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy hiện có khoảng 1.000 công dân nước này đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia - một phần nhỏ trong tổng số 200.000 người từ nhiều quốc gia đang bị lôi kéo vào những mạng lưới tội phạm tại đây.

Giấc mộng đổi đời 

Sức hút của những lời mời gọi việc làm xuất hiện trong bối cảnh thị trường lao động Hàn Quốc đang ngày càng cạnh tranh, đặc biệt đối với giới trẻ thiếu kinh nghiệm. Nhiều người cảm thấy khó tìm được việc làm với thu nhập xứng đáng hoặc vị trí ổn định lâu dài.

Khi các quảng cáo "làm nhàn lương cao" xuất hiện dày đặc trên Telegram, mạng xã hội và các trang tìm việc cho sinh viên - với mức lương từ 10 triệu đến 20 triệu won (tương đương hàng nghìn USD/tháng), kèm vé máy bay và chỗ ở miễn phí, không ít bạn trẻ đã bị cuốn vào mà không hề hay biết mình đang bước vào một cái bẫy.

Một bài báo của Korea JoongAng Daily cũng dẫn lại một mẩu quảng cáo lừa đảo điển hình: "Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần bạn muốn kiếm tiền". 

Bà Ok Hae Shil, một nhà truyền giáo Hàn Quốc sống ở Campuchia suốt 14 năm, cho biết: "Có những người trẻ đến đây với mục đích tốt đẹp, như muốn báo hiếu cha mẹ. Phần lớn họ chỉ nghĩ đơn giản là đi kiếm tiền, còn ai bị hại thì không liên quan đến họ".

Sự thật phũ phàng

Tuy nhiên khi đến nơi, nhiều người bị tịch thu hộ chiếu, bị nhốt trong các "xưởng lừa đảo" - nơi họ bị bạo hành, cưỡng ép tham gia các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Một nạn nhân kể với tờ Korea Times rằng anh bị lừa sang Campuchia bằng một quảng cáo tuyển "chuyên gia máy tính", lương cao, ăn ở tốt. Khi đến nơi, anh bị ép lừa đảo qua điện thoại. Khi từ chối, anh đã bị tra tấn bằng các ống kim loại dài.

Theo tổ chức Amnesty, những trung tâm lừa đảo có điều kiện ăn uống rất hạn chế, vệ sinh tồi tệ. Các nạn nhân bị cưỡng bức lao động, buộc phải làm việc 12-16 giờ/ngày, nếu không đạt chỉ tiêu thì bị đánh bằng dùi điện kim loại. 

Ở các khu lừa đảo còn có "phòng tối" để giam giữ người cố gắng trốn thoát hoặc đòi công lý. Nhiều người bị tra tấn công khai để làm gương cho người khác. 

Campuchia  - Ảnh 2.

Đồ đạc ngổn ngang trong một căn phòng bên trong khu phức hợp lừa đảo tại tỉnh Takeo, sau khi đoàn thanh tra của Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jina đến ngày 16-10 - Ảnh: REUTERS

Ngoài ra theo truyền thông Hàn, Campuchia có chính sách visa dễ dãi và hệ thống dễ bị chi phối bởi hối lộ. Người từ các nước láng giềng gặp khó khăn về nhập cư hoặc điều kiện sống thường tìm cách định cư tại đây để dễ dàng "hợp pháp hóa" công việc bất chính.

Các trung tâm lừa đảo thường đặt ở những vùng hẻo lánh, hoạt động kín đáo. Nạn nhân khó có khả năng tự báo cảnh sát và thường bị yêu cầu đưa ra bằng chứng cụ thể - điều mà họ gần như không thể làm được trong hoàn cảnh bị kiểm soát chặt chẽ.

Ranh giới giữa nạn nhân và đồng phạm

Theo Hãng tin Reuters, không chỉ những người bị lừa, Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận rằng một số công dân đã tự nguyện tham gia vào các hoạt động phi pháp - hoặc bị dụ dỗ ban đầu rồi dần trở thành mắt xích trong hệ thống.

Cố vấn an ninh quốc gia Wi Sung Lac cho biết: "Một số người đã có vai trò nhất định trong các trung tâm lừa đảo, thậm chí giữ vị trí quản lý. Một số người sau đó muốn quay về nước nhưng không thể".

Do đó giới điều tra cho biết không dễ dàng phân biệt ai là nạn nhân hoàn toàn và ai là người đã hợp tác hoặc tham gia tội phạm sau khi bị lừa vào mạng lưới.

Hành trình ác mộng của người trẻ Hàn Quốc sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia - Ảnh 4.

Cảnh sát dẫn giải công dân Hàn Quốc bị trục xuất vì nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia tại sân bay quốc tế Incheon ngày 18-10 - Ảnh: REUTERS

Hành động khẩn từ chính phủ

Trước làn sóng gia tăng lừa đảo việc làm, Chính phủ Hàn Quốc đã kịp thời can thiệp để ngăn chặn thêm nhiều vụ dụ dỗ người lao động trẻ ra nước ngoài.

Theo Financial Times, Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm du lịch đến một số khu vực tại Campuchia - nơi được xem là "điểm nóng" của các tổ chức lừa đảo mạng có quy mô lớn.

Ngày 17-10, Tổng thống Lee Jae Myung cũng ra chỉ thị khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng xóa bỏ toàn bộ tin tuyển dụng việc làm trái phép trên Internet, không chỉ giới hạn ở Campuchia mà mở rộng trên toàn khu vực Đông Nam Á - nhằm bảo vệ công dân Hàn Quốc khỏi cạm bẫy lao động bất chính.

Người trẻ Hàn và cái bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia - Ảnh 2.64 công dân Hàn Quốc bị bắt ở Campuchia vì lừa đảo được đưa về nước điều tra

64 công dân Hàn Quốc bị bắt tại Campuchia vì cáo buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến đã được đưa về nước sáng 18-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất