
Bảng thông báo điện tử hiển thị một số chuyến bay đến Nhật Bản tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: AFP
Báo Mainichi ngày 22-11 dẫn dữ liệu mới nhất từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho thấy từ tháng 1 đến tháng 10-2025, giới chức nước này ghi nhận 7 vụ giết người, 21 vụ cướp và không có vụ phóng hỏa nào liên quan công dân Trung Quốc, so với 14 vụ giết người, 18 vụ cướp và 3 vụ phóng hỏa ảnh hưởng đến người Trung Quốc cùng kỳ năm ngoái.
Những số liệu này bao gồm cả các trường hợp thủ phạm là người Trung Quốc.
Trong toàn bộ năm 2023, giới chức Nhật Bản ghi nhận 15 vụ giết người, 31 vụ cướp và 2 vụ phóng hỏa theo tiêu chí trên.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh trong thông cáo báo chí rằng các thông báo gần đây của Trung Quốc làm “có vẻ như số vụ phạm tội chống lại công dân Trung Quốc tại Nhật Bản tăng mạnh trong năm nay, ngụ ý nguy cơ an toàn tăng cao, nhưng nhận định này là không chính xác”.
Trước đó, hôm 14-11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra khuyến cáo đi lại tới Nhật Bản, cho rằng Nhật Bản trở nên kém an toàn hơn trong năm na,y và tình trạng tội phạm nhắm vào công dân Trung Quốc diễn ra tràn lan.
Bộ này cũng cáo buộc một phát ngôn “khiêu khích” của lãnh đạo Nhật Bản về Đài Loan đã làm bầu không khí giao lưu nhân dân giữa hai nước xấu đi nghiêm trọng, gây rủi ro an toàn đáng kể cho người Trung Quốc tại Nhật Bản.
Trước Quốc hội Nhật Bản hồi đầu tháng, Thủ tướng Sanae Takaichi nhận định rằng một tình huống khẩn cấp tại vùng lãnh thổ Đài Loan có thể dẫn tới việc Nhật Bản hành động theo quyền tự vệ tập thể, theo luật được ban hành từ năm 2016 dưới thời cựu thủ tướng Shinzo Abe.
Luật cho phép Nhật Bản thực hiện quyền này trong các trường hợp hạn chế, nhằm củng cố liên minh an ninh với Mỹ.
Kể từ phát ngôn của bà Takaichi vào ngày 7-11, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp nhắm vào các lĩnh vực kinh tế của Nhật Bản, bao gồm khuyến cáo đi lại và đình chỉ nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận