16/04/2023 17:26 GMT+7

Nhân viên văn thư làm giả học bạ cho nhiều học sinh du học

Nhân viên văn thư làm giả học bạ giúp nhiều học sinh đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ đi nước ngoài. Mỗi học bạ làm giả theo cách này, nhân viên văn thư nhận được 20 triệu đồng.

Nhân viên văn thư làm giả học bạ cho nhiều học sinh du học - Ảnh 1.

Luật và Hà bị khởi tố vì hành vi làm giả học bạ - Ảnh: X.H.

Chiều 16-4, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam hai người vì liên quan đến hành vi làm giả học bạ cho nhiều học sinh đủ điều kiện đi nước ngoài.

Hai người bị khởi tố gồm Phạm Sắc Luật (26 tuổi, trú xã Nhân Trạch) và Mai Thị Ngọc Hà (42 tuổi, trú thị trấn Hoàn Lão, cùng huyện Bố Trạch).

Trong đó, bà Mai Thị Ngọc Hà đang là nhân viên văn thư của Trường THPT Ngô Quyền, thị trấn Hoàn Lão.

Theo điều tra ban đầu, Luật làm trong lĩnh vực du học và xuất khẩu lao động. Năm 2022, Luật phát hiện nhiều hồ sơ đăng ký đi nước ngoài dưới hình thức du học điểm học bạ quá thấp.

Luật đề nghị và thống nhất với học sinh để thu tiền nhằm làm học bạ giả, nâng điểm học bạ lên cao hơn so với học bạ gốc. Luật sau đó đã tìm đến Mai Thị Ngọc Hà nhờ giúp và được bà Hà đồng ý.

Bằng cách này, bà Hà đã làm giả hơn 10 học bạ, làm giả chữ ký và sử dụng con dấu của nhà trường để đóng vào.

Được biết, mỗi bộ học bạ làm giả, bà Hà nhận được 20 triệu đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 200 triệu đồng.

Hiện nhiều học sinh đã đi du học nước ngoài thành công bằng học bạ giả này.

Khởi tố cựu cán bộ Công an Bắc Ninh làm giả giấy tờKhởi tố cựu cán bộ Công an Bắc Ninh làm giả giấy tờ

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cựu cán bộ cảnh sát vừa bị khởi tố do liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên