Nhận quà Quốc khánh 100.000 đồng 2 lần, phải làm sao?

Trong quá trình phát quà 100.000 đồng dịp lễ 2-9, có một số trường hợp vì nhiều lý do khác nhau đã nhận tiền trùng hai lần. Như vậy trong trường hợp này có phải trả lại tiền?

100.000 đồng - Ảnh 1.

Người dân vui vẻ nhận quà 2-9 tại UBND phường - Ảnh: MINH HÒA

Trả lại quà bằng cách nào?

Trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, chính quyền địa phương tổ chức trao quà hỗ trợ cho người dân với mức 100.000 đồng/người. Tuy nhiên, trong quá trình phát quà, vì nhiều lý do khách quan, xảy ra tình trạng một số trường hợp nhận quà trùng 2 lần.

Cụ thể, có người dân nhận 2 lần được 200.000 đồng thay vì 100.000 đồng như thông báo. Sau đó chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát lại danh sách, đối chiếu thông tin để điều chỉnh và khắc phục, nhằm đảm bảo tính công bằng và đúng đối tượng.

Liên quan nội dung này, đại diện UBND phường Diên Hồng (TP.HCM) cho biết ngày 29-8-2025, Chính phủ ban hành nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Nghị quyết nêu rõ tặng 100.000 đồng/người, bằng tiền cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30-8-2025.

Thời gian chi trả tập trung từ ngày 31-8-2025 đến hết ngày 1-9-2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15-9-2025.

Như vậy, trường hợp đã "vô tình" nhận quà 2 lần thì phải làm sao?

Theo đại diện UBND phường Diên Hồng, khi nhận quà, người dân phải xuất trình căn cước hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay cần có thêm giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên. 

Đặc biệt, trường hợp các hộ dân đã nhận tiền trùng 2 lần vui lòng liên hệ gửi trả lại phần quà đã nhận trùng cho Phòng Văn hóa - Xã hội của UBND phường để tổng hợp, thống kê.

Cũng theo UBND Diên Hồng (TP.HCM), việc tổ chức phát quà 100.000 đồng cho người dân được thực hiện đến hết ngày 15-9. Thời gian sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h. Địa điểm tại phòng số 1 UBND phường, địa chỉ số 1A đường Thành Thái, phường Diên Hồng.

Các trường hợp thuộc diện nhận quà tại phường Diên Hồng thông qua hình thức tiền mặt (không bao gồm diện nhận qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID) và chưa nhận tiền mặt tại các điểm chi trả của UBND phường Diên Hồng.

UBND phường lưu ý, tặng quà 1 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp - tức không phải chủ hộ mà là các thành viên thường trú trong gia đình) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Bên cạnh đó, UBND phường Diên Hồng sẽ chỉ đạo lực lượng 38 khu phố phối hợp Công an khu vực thực hiện việc rà soát danh sách các hộ dân chưa nhận quà để thông báo nhận tiền.

Gói ghém quà thành nắm gạo, bó rau, gói mì gửi đến hoàn cảnh khó khăn

Còn theo đại diện UBND phường Linh Xuân, sau ngày 15-9, nếu có danh sách người dân chưa nhận quà từ lực lượng công an thống kê mà đủ cơ sở thì phường sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu, xin ý kiến để tiếp tục phát quà cho người dân.

UBND phường Linh Xuân sẽ thống kê, hoàn trả ngân sách Nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, cũng theo đại diện UBND phường Linh Xuân, sau khi tổng kết danh sách đã nhận quà (nhận qua VNeID và trực tiếp), phường báo cáo Sở Tài chính về số lượng đã chi tiền và số lượng danh sách người chưa nhận quà trên địa bàn để xin ý kiến, phát quà sau ngày 15-9.

Theo ghi nhận nhiều ngày qua tại các địa phương, nhiều người sau khi nhận được 100.000 đồng đã không giữ lại cho riêng mình. Họ gói ghém số tiền nhỏ ấy thành những bữa cơm ấm tình, những phần quà giản dị để trao cho người còn khó khăn hơn. 

Từng tờ tiền trở thành nắm gạo, bó rau, gói mì… và cả những nụ cười khi được trao đi. Từ một món quà nhỏ, tình thương được nhân lên, lan tỏa, để rồi chính người cho đi lại thấy mình được nhận về niềm hạnh phúc lớn lao.

Một số người dân mong rằng các trường hợp vì lý do khách quan chưa nhận được qua, Nhà nước tạo điều kiện gia hạn thời hạn nhận quà để có cơ hội nhận quà, dịp lễ 2-9 thêm trọn vẹn, ấm áp.

Người dân nhận quà 100.000 đồng 2 lần có phải trả lại? - Ảnh 2.Hết ngày 15-9, người dân còn được nhận quà Quốc khánh?

Đây là câu hỏi nhiều người đặt ra khi đến thời hạn cuối nhận quà của Chính phủ dịp Quốc khánh 2-9.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất