07/09/2025 14:33 GMT+7

Trẻ chưa đăng ký thường trú, nhận quà 100.000 đồng ra sao?

Liên quan chính sách tặng quà 100.000 đồng của Chính phủ nhân dịp lễ 2-9, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online thắc mắc con của họ đã đăng ký khai sinh nhưng khi lên nhận quà mới vỡ lẽ chưa đăng ký thường trú nên chưa nhận được quà.

nhận quà - Ảnh 1.

Người dân nhận quà 100.000 đồng trực tiếp tại UBND phường Hòa Hưng (TP.HCM) - Ảnh: MINH HÒA

Anh Danh Minh Hậu cho biết con anh sinh vào năm 2023 và đã làm giấy khai sinh ngay sau đó tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cũ).

"Do công việc bận nên gia đình tôi không biết chuyện phải đăng ký thường trú cho bé vì cứ nghĩ rằng đã đăng ký khai sinh thì sẽ được cập nhật thường trú tại nơi đăng ký khai sinh. 

Từ ngày đó đến nay không có bất kỳ người nào từ cơ quan chính quyền kêu gia đình tôi phải đăng ký thường trú cho bé. Nhưng khi ra lãnh tiền lễ 2-9 thì cán bộ nói do bé chưa đăng ký thường trú nên không được nhận tiền", anh Hậu thắc mắc.

Tương tự, chị L.T.T.N. khi ra chính quyền địa phương nhận quà 100.000 đồng mới biết con mình chưa đăng ký thường trú. Chị N. cũng cho hay vào năm 2021 sau khi sinh chị đã làm giấy khai sinh cho con. "Đến nay con tôi vẫn chưa nhận được quà 100.000 đồng vì chờ...", chị N. cho hay.

Liên quan vấn đề này, đại diện UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết: "Trường hợp này khi đến nhận quà sẽ có lực lượng công an túc trực giải thích, hướng dẫn để đăng ký thường trú nhanh chóng. Sau đó công an sẽ cập nhật dữ liệu lên hệ thống để con em có cơ hội được nhận quà của Chính phủ”.

Đăng ký khai sinh khác với đăng ký thường trú

Thủ tục đăng ký khai sinh theo Luật Hộ tịch và thủ tục đăng ký thường trú theo Luật Cư trú là hai thủ tục khác nhau. Sau khi sinh, con được đăng ký giấy khai sinh không có nghĩa là đã đăng ký thường trú. Cha mẹ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú cho con.

Theo quy định, trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên.

Theo nghị định 144/2021, hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú cho con có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Nhận quà mới 'vỡ lẽ' con chưa đăng ký thường trú, luật sư giải thích - Ảnh 3.Nhận quà và ước

Ông nhận quà Tết Độc lập rồi chứ hả?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất